WHO trấn an người dân Indonesia về dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 3/3, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Indonesia, ông N. Paranietharan đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi Indonesia xác nhận các trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Indonesia kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Jakarta nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ngày 23/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức WHO dự báo số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Indonesia có thể sẽ tăng và việc phát hiện sớm là hết sức quan trọng. WHO đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Indonesia để chuẩn bị cho tình huống này. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là các phương án ứng phó cần được triển khai nhanh chóng.

Cũng theo đại diện của WHO, người dân Indonesia cần duy trì lối sống lành mạnh, vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng cách bằng nước sạch và xà phòng, hoặc bằng cồn sát khuẩn và tránh tiếp xúc gần với bất kỳ người nào bị sốt hoặc ho để giảm nguy cơ nhiễm COVID-19. Nguy cơ bị bệnh này ở mức độ nặng là rất cao đối với những người trên 60 tuổi và những người có tiền sử mắc các bệnh đái tháo đường và tim mạch.

Nhiều người dân thủ đô Jakarta đã phản ứng với thông báo về việc Indonesia có trường hợp nhiễm COVID-19 bằng cách dự trữ khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn. Các cửa hàng bán thuốc trên toàn thành phố đã chứng kiến một sự “hoảng loạn” về khẩu trang.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia cho biết sẽ có các biện pháp xử phạt nghiêm khắc những người truyền bá thông tin cá nhân và bệnh sử của những bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo ông Achmad Yurianto, Thư ký của Bộ trưởng Y tế kiêm người phát ngôn của Chính phủ Indonesia về dịch COVID-19, quan chức Bộ Y tế, Bộ Luật và nhân quyền và Bộ Thông tin và truyền thông của nước này đang thảo luận về các chế tài xử lý đối tượng tung tin thông tin cá nhân và bệnh sử của các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước đó, ngày 2/3, Indonesia đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 ở tỉnh Tây Java. Ngay sau đó, trên phương tiện truyền thông xã hội, tên, địa chỉ và công việc của hai người đã bị tiết lộ. Hiện cả hai người vẫn đang được cách ly tại Jakarta.

Đình Ánh (TTXVN)
Ba thuyền viên Indonesia trên tàu Diamond Princess bị nhiễm COVID-19
Ba thuyền viên Indonesia trên tàu Diamond Princess bị nhiễm COVID-19

Ngày 18/2, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi xác nhận 3 trong số 78 công dân Indonesia làm việc trên tàu du lịch Diamond Princess được xác định đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN