'Bằng chứng' lính Nga của ông Poroshenko bị chế giễu

Người sử dụng mạng xã hội đã đồng loạt đăng những phản hồi hài hước về sự vô lý của bằng chứng được Tổng thống Petro Poroshenko sử dụng để cho rằng có sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Ukraine.

Hôm 8/2, trong ngày cuối cùng tại Hội nghị an ninh Munich (Đức), Tổng thống Poroshenko đã trưng ra những tấm hộ chiếu Nga và nhận định rằng đây là “bằng chứng tốt nhất” về sự hiện diện của quân nhân Nga tại Ukraine.

Ông Poroshenko nói: “Tôi đã có trong tay hộ chiếu của một số binh sĩ Nga. Đây là bằng chứng hữu hiệu nhất cho thấy sự xuất hiện của lính Nga tại Đông Ukraine”.

Những tấm hộ chiếu được ông Poroshenko công bố tại hội nghị Munich.

Tuy nhiên Bộ ngoại giao Nga cho biết Kiev đã lưỡng lự không bàn giao bản sao của những tấm hộ chiếu mà họ cho là bằng chứng trên khi cơ quan này muốn chứng thực những giấy tờ đó.

Quan chức Bộ ngoại giao Nga Viktor Sorokin phân tích: “Chúng tôi yêu cầu phía Ukraine bàn giao bản sao của những tấm hộ chiếu trên để kiểm chứng bởi chúng có thể dễ dàng được mua lại”.

Theo hãng tin RIA Novosti, những giấy tờ được ông Poroshenko đưa ra bao gồm hộ chiếu “nội địa” (một giấy tờ du lịch nội địa được người Nga sử dụng và có hình thức gần giống chứng minh thư), “thẻ quân sự” được cung cấp cho mọi nam giới ở Nga kể cả họ có phục vụ trong quân ngũ hay không và hộ chiếu du lịch, thứ mà cho đến gần đây, người Nga hầu như không cần phải sử dụng để nhập cảnh vào Ukraine.

Điều này đã khiến nhiều nhiều người sử dụng mạng chỉnh sửa và đăng lên các hình ảnh hài hước cho thấy sự vô lý của những bằng chứng trên.

Cư dân mạng cho rằng bên trong những tờ hộ chiếu trên có thể là ảnh của nhân vật Jason Bourne trong một bộ phim hành động Hollywood.


Hình ảnh khác được cư dân mạng chỉnh sửa cho thấy bằng chứng của ông Poroshenko như những cây đàn.

Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Viktor Muzhenko đã trả lời hãng truyền hình địa phương rằng Ukraine chưa hề có bằng chứng cho thấy quân nhân Nga tham gia các chiến dịch quân sự tại Donetsk và Luhansk.


Trong tháng 1, chính ông Poroshenko đưa ra thông tin rằng có 9.000 binh sĩ Nga tại Đông Ukraine nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định không thể cung cấp bằng chứng liên quan tới cáo buộc này. Trong khi đó, quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại biên giới Nga- Ukraine nhấn mạnh rằng “không có khả năng để huy động lén lút một lực lượng lớn như vậy”.

Từ khi giao tranh xảy ra tại Đông Ukraine vào tháng 4/2014, Kiev và phương Tây đã liên tục cáo buộc Nga có sự can thiệp quân sự, trong khi đó các quan chức Nga đã phủ nhận và cho biết đó là cáo buộc không có chứng cớ.


Hà Linh (Theo Sputnik)


Hội nghị Munich 'nóng' với khủng hoảng Ukraine
Hội nghị Munich 'nóng' với khủng hoảng Ukraine

Hội nghị An ninh Munich đã kết thúc sau 3 ngày làm việc khẩn trương với hàng loạt những bài tham luận, các cuộc gặp song phương và đa phương tập trung vào các sự kiện nóng trên thế giới, đặc biệt là khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN