Bán đấu giá bản nhạc viết tay hồi trẻ của thiên tài soạn nhạc Mozart

Bản nhạc minuet viết tay do nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác hồi ông mới 16 tuổi, sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng này.

Chú thích ảnh
Nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Ảnh: AFP

Theo hãng đấu giá Sotheby's có trụ sở tại London, bản minuet với nốt Son Trưởng có từ năm 1772 này sẽ được rao bán với giá khoảng 166.000 USD - 220.000 USD và phiên đấu giá dự kiến vào ngày 18/11 tới. Bản nhạc viết tay này thuộc quyền sở hữu của nhà sưu tầm người Thụy Sĩ Jean-Francois Chaponniere và đây là bản nhạc duy nhất của Mozart nằm trong tay một cá nhân.

Theo chuyên gia về bản thảo âm nhạc của Sotheby's Simon Maguire, đây là bản thảo duy nhất của Mozart bởi khác với các nhà soạn nhạc nổi tiếng khác như Beethoven, Mozart rất ít chỉnh sửa các bản nhạc của mình và luôn giữ nguyên vẹn.  

Chị gái của Mozart là Nannerl đã cất giữ bản thảo viết tay này tại Salzburg, miền Tây nước Áo và sau đó được tìm thấy trong bộ sưu tập khổng lồ của Stefan Zweig -một nhà sưu tầm người Áo, chuyên sưu tầm các bản nhạc, đặc biệt là của Mozart. 

Dự kiến, vào ngày 27-28/11 tới, một bức họa của Mozart hồi năm ông 13 tuổi cũng sẽ được bán đấu giá tại nhà bán đấu giá Christie's ở thủ đô Paris. Đây là một trong những bức họa hiếm có của Mozart do một cá nhân sở hữu  và sẽ được rao bán ở mức giá từ 883,000 USD - 1,3 triệu USD.

Thanh Hương (TTXVN)
Bức tranh của cố Tổng thống Nelson Mandela được bán đấu giá tại New York
Bức tranh của cố Tổng thống Nelson Mandela được bán đấu giá tại New York

Ngày 2/5, bức tranh do cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vẽ cánh cửa phòng giam của chính mình trên đảo Robben, nơi ông đã bị giam giữ suốt 18 năm, đã được bán giá 112.575 USD tại New York (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN