Bài phát biểu của ngư dân tôm hùm tại Đại hội đảng Cộng hòa gây tranh cãi

Một ngư dân đánh bắt tôm hùm tại bang Maine đã phát biểu ủng hộ các chính sách thương mại của ông Donald Trump tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa Mỹ hôm 25/8. Tuy nhiên, phe Dân chủ phản bác điều này vì cho rằng tổng thống đã làm tổn hại ngành công nghiệp tôm hùm.

Chú thích ảnh
Tôm hùm đang chờ vận chuyển tại một nhà phân phối bán buôn ở Arundel, bang Maine. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, ông Jason Joyce, một ngư dân đánh bắt tôm hùm tại đảo Swan, hạt Hancock, bang Maine, cho biết ông đã từng hoài nghi ông Donald Trump hồi năm 2016 và không ủng hộ ông cho tới khi có các thỏa thuận thương mại của tổng thống. Ngư dân đã này trích dẫn chiến thắng quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến thuế quan với Liên minh châu Âu (EU) vào tuần trước. Với thỏa thuận này, EU đã đồng ý giảm 8% thuế  đối với sản phẩm tôm hùm Mỹ trong 5 năm tới và chấp thuận trao đổi để cân nhắc duy trì chính sách này vĩnh viễn. 

Ông Joyce cho biết ông cũng ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump mở lại khu bảo tồn quốc gia Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument, ngoài khơi New England, để phục vụ đánh bắt cá thương mại, hồi tháng 6.

“Chừng nào ông Trump còn là tổng thống, những gia đình ngư dân như tôi vẫn sẽ còn tiếng nói”, ông Joyce phát biểu. 

Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân chủ ở Maine đã phản bác ý kiến của ngư dân này. Họ cho rằng Tổng thống Donald Trump đã có nhiều chính sách gây tổn hại cho nghề đánh bắt tôm hùm hơn là hỗ trợ nó. Chủ nhiệm Văn phòng đảng Dân chủ Maine, bà Kathleen Marra, cho biết những hành động thù địch thương mại của Tổng thống Trump với Trung Quốc đã khiến ngành tôm hùm Mỹ mất đi một thị trường có giá trị.

“Cuộc chiến thương mại thất bại của ông Trump với Trung Quốc đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tôm hùm quan trọng của Maine, biến những người nuôi tôm hùm và phụ nữ chăm chỉ thành ‘tài sản thế chấp’ thiệt hại. Ông ấy cam kết với chúng tôi sẽ đưa ra những thỏa thuận thương mại hiệu quả hơn, nhưng thay vào đó, người lao động Maine đã phải chịu hậu quả”, bà Marra nói.

Maine là bang trọng điểm của ngành công nghiệp nuôi trồng và đánh bắt tôm hùm Mỹ. Đây cũng là ngành thương mại trọng tâm trong nền kinh tế, du lịch và văn hóa của bang. Những ngư dân đánh bắt tôm hùm đã có nhiều năm hoạt động tại các bến cảng của Maine. Trong 9 năm liên tiếp, sản lượng đánh bắt của bang đã đạt kỷ lục 45.360.000 tấn, mức cao nhất kể từ năm 1880, theo dữ liệu của bang.

Tuy nhiên, ngành này đang phải đối mặt với thách thức lớn, bao gồm tác động của đại dịch COVID-19 với việc kinh doanh hải sản và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, tình trạng thiếu mồi cứng và các biện pháp bảo vệ loài cá voi trước nguy cơ bị đe dọa.

Hải Vân/Báo Tin tức
Lầu Năm Góc chi hơn 4 triệu USD trong một tháng để mua cua, tôm hùm?
Lầu Năm Góc chi hơn 4 triệu USD trong một tháng để mua cua, tôm hùm?

Tổ chức phi lợi nhuận OpenTheBooks (Mỹ) gần đây đã tung thông tin rằng Lầu Năm Góc trong tháng cuối tài khóa 2018 đã chi tới 4,6 triệu USD cho nhiều mặt hàng xa xỉ, trong đó có cua và tôm hùm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN