Xuất khẩu tôm hùm của Mỹ sang Trung Quốc vẫn ổn định

Xuất khẩu tôm hùm của Mỹ sang thị trường Trung Quốc vẫn ổn định trong năm 2018, bất chấp các mức thuế do Bắc Kinh áp đặt áp lên hàng hóa Mỹ sau khi nổ ra cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Mỹ xuất khẩu hơn 8.000 tấn tôm hùm sang thị trường Trung Quốc trong năm 2018. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyền Quốc gia Mỹ (NOAA), Mỹ đã xuất khẩu hơn 8.000 tấn tôm hùm sang thị trường Trung Quốc trong năm 2018. Tuy nhiên, NOAA cho hay khối lượng xuất khẩu thực tế còn lớn hơn vì mức này đã không bao gồm số liệu của tháng 12/2018.

Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu tôm hùm lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã áp đặt mức thuế quan cao đối với mặt hàng tôm hùm Mỹ từ tháng 7/2018 và tạo ra một hiệu ứng tác động xấu đến toàn bộ ngành thủy sản của Mỹ.

Các doanh nghiệp sản xuất tôm hùm của Mỹ đã được hưởng lợi nhờ doanh số bán tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2018, song kể từ khi các mức thuế mà Trung Quốc áp dụng đối với hàng hóa Mỹ có hiệu lực từ tháng 7/2018, xuất khẩu mặt hàng này đã giảm 30 - 50%.

Tuy nhiên, chuyên giá John Sackton, thuộc SeafoodNes.com, cho rằng ngành sản xuất tôm hùm của Mỹ đã thể hiện được khả năng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Q.Chung/TTXVN (theo AP)
Tổng thống Trump: Mỹ - Trung Quốc đang tiến 'rất gần' đến một thỏa thuận thương mại
Tổng thống Trump: Mỹ - Trung Quốc đang tiến 'rất gần' đến một thỏa thuận thương mại

Phát biểu trong một cuộc gặp với các thống đốc Mỹ ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ tổ chức một “sự kiện thượng đỉnh” để ký kết một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi các nhà đàm phán hai bên đã “đến rất, rất gần” một thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN