Bài hát rap vận động dân tiêm vaccine COVID-19 gây ‘bão’ mạng Trung Quốc

Giới chức tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc mới đây vừa phát hành bài hát rap nhằm vận động người dân đi tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh nước này đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Trung Quốc tung bài hát rap khuyến khích người dân tiêm vaccine gây ‘bão’ mạng. Ảnh: Ủy Ban Y tế Tứ Xuyên

Theo hãng tin AFP, bài hát có giai điệu vui nhộn, đoạn điệp khúc hấp dẫn với thông điệp kêu gọi người dân mau đi tiêm chủng. Đây là một trong những nỗ lực của giới chức y tế tỉnh Tứ Xuyên nhằm khuyến khích người dân nhanh chóng tiêm vaccine COVID-19.

Bài hát có sự xuất hiện của mọi tầng lớp người dân trong mọi lĩnh vực như các nhân viên y tế, phóng viên, cảnh sát, công nhân và học sinh. Bài hát rap cũng đề cập đến những vấn đề mà người dân quan tâm nhất khi đi tiêm chủng.

Ngay sau khi được phát hành, bài hát đã thu hút được nhiều sự quan tâm, đặc biệt từ những người trẻ, với hơn 2.600 lượt thích trên nền tảng xã hội Weibo của Trung Quốc. 

Video: Bài rap khuyến khích người dân nhanh chóng tiêm phòng COVID-19 (Nguồn: Ủy ban Y tế tỉnh Tứ Xuyên):

Tính đến ngày 19/5, Trung Quốc đã ghi nhận trên 90.800 trường hợp mắc COVID-19 và vượt ngưỡng 4.600 ca tử vong. Nước này đang thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch COVID-19, khiến người dân tại nhiều địa phương cảm thấy không cần thiết phải tiêm chủng. Trong khi đó, nhiều người vẫn còn đang do dự lựa chọn 1 trong 5 loại vaccine miễn phí đã được nước này phê duyệt.

Trung Quốc vẫn đang tập trung tiêm vaccine cho người dân toàn quốc. Tính đến ngày 16/5, Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo đã tiêm gần 393 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, 210 triệu liều được tiêm cho người dân chỉ trong vòng 1 tháng qua. 

Tân Hoa xã viết trên tài khoản WeChat chính thức: “Đừng ngại tiêm vaccine. Những người mới mắc bệnh đều là những người không tiêm vaccine và đây là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Để tạo hàng rào miễn dịch, tiêm chủng không phải là lựa chọn mà là điều bắt buộc”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Fu Gao, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, ước tính rằng đến năm 2022, nước này sẽ có từ 900 triệu đến 1 tỷ người được tiêm phòng COVID-19 và sẽ đạt miễn dịch cộng đồng.

Hải Vân/Báo Tin tức
Lo không đủ kháng thể, UAE tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 cho dân
Lo không đủ kháng thể, UAE tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 cho dân

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 18/5 cho biết sẽ tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 của Sinopharm (Trung Quốc) cho công dân nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN