Bắc Kinh: Chuyến thăm của Đạt lai Lạt ma sẽ hủy hoại quan hệ Trung-Ấn

Trung Quốc cảnh báo về "sự hủy hoại nghiêm trọng" đến quan hệ với Ấn Độ nếu như Đạt lai Lạt ma thực hiện chuyến thăm đến khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 3/3 tuyên bố Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc với New Delhi và hối thúc Ấn Độ không cung cấp cho thủ lĩnh Tây Tạng lưu vong này cái mà ông gọi là một bệ phóng để thực hiện các hoạt động ly khai chống Trung Quốc.


Nhân vật cao cấp nhất của Phật giáo Tây Tạng dự kiến thăm khu vực Arunachal Pradesh trong những tuần tới. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với bang Himalaya trong bối cảnh lãnh thổ của bang này và khu vực biên giới Trung-Ấn vẫn căng thẳng trong hơn 50 năm qua sau cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước trước đây.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ gặp Đạtlai Lạtma
Tổng thống Mỹ gặp Đạtlai Lạtma

Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chào đón lãnh đạo tinh thần sống lưu vong của Tây Tạng, ông Đạtlai Lạtma tại Nhà Trắng, bất chấp việc Trung Quốc tuyên bố cuộc gặp này sẽ "làm suy yếu nghiêm trọng" quan hệ hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN