Ngày 7/1, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định quân đội sẽ không tiến hành đảo chính để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.Bà Yingluck Shinawatra (giữa). Ảnh: AFP/ TTXVN |
Tờ Bangkok Post dẫn lời bà Yingluck cho rằng các tư lệnh lực lượng vũ trang đã rút ra bài học từ quá khứ và họ sẽ tính đến hậu quả lâu dài của một cuộc đảo chính. Bà nhấn mạnh giải pháp tốt nhất là thông qua đàm phán.
Theo Tổng Thư ký của Thủ tướng, ông Suranand Vejjajiva, Thủ tướng Yingluck và các tướng lĩnh quân đội cấp cao vẫn thường xuyên trao đổi và tin tưởng lẫn nhau. Ông Suranand cho rằng các lãnh đạo quân sự sẽ không tính đến việc tiến hành đảo chính.
Trước đó ngày 6/1, Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha khẳng định sẽ không xảy ra bạo lực trong chiến dịch "chiếm đóng thủ đô" mà phe đối lập lên kế hoạch vào ngày 13/1 tới. Ông cho biết chính phủ sẽ chịu trách nhiệm nếu bạo lực xảy ra.
Về phần mình, Thủ tướng Yingluck nhấn mạnh chính phủ cố gắng ngăn chặn đụng độ trong chiến dịch của phe đối lập và không cho phép mang vũ khí vào các khu vực biểu tình trong ngày này.
Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người dân Bangkok lo ngại sẽ xảy ra bạo lực nếu chiến dịch biểu tình rầm rộ do Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) chống chính phủ phát động thực sự làm tê liệt thủ đô vào ngày 13/1 tới.
Cuộc thăm dò do Đại học Bangkok thực hiện từ ngày 3 - 6/1 đối với 1.021 người sống tại Bangkok cho thấy 60,4% người được hỏi bày tỏ lo ngại chiến dịch của phe đối lập sẽ dẫn tới bạo lực.
Cựu Bộ trưởng Năng lượng Pichai Naripthaphan, thành viên nhóm kinh tế của Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) cầm quyền nhận định chiến dịch của phe đối lập sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Thái Lan. Ông cho biết ít nhất 60 chuyến bay quốc tế tới Bangkok đã bị hủy trong ngày 6/1 và một số nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển cơ sở kinh doanh sang các nước láng giềng của Thái Lan. Đảng Puea Thai ước tính chiến dịch của phe đối lập sẽ gây thiệt hại hơn 600 tỷ baht (6,04 tỷ USD) cho nền kinh tế.
Phản ứng về nhận định trên của đảng cầm quyền, thủ lĩnh đối lập Suthep Thaugsuban ngày 7/1 cho biết chiến dịch "chiếm đóng Bangkok" vào ngày 13/1 tới sẽ chỉ tập trung tập trung vào 7 địa điểm quan trọng ở thủ đô, trong khi các dịch vụ giao thông công cộng và các sân bay sẽ không bị phong tỏa, vì vậy sẽ chỉ tác động nhỏ đến nền kinh tế Thái Lan.
TTXVN/Tin tức