Bà Merkel không còn là chính trị gia ưa thích nhất ở Đức

Một cuộc thăm dò do kênh truyền hình ARD của Đức vừa công bố cho biết Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier đã vượt qua Thủ tướng Angela Merkel, trở thành chính trị gia được yêu thích nhất ở Đức. Đây là lần đầu tiên trong các cuộc thăm dò suốt hai năm qua, nữ Thủ tướng Đức bị mất ngôi vị số một này.

Thủ tướng Angela Merkel để mất ngôi vị "chính trị gia được ưa thích nhất" ở Đức.


Theo kết quả thăm dò, uy tín của chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Steinmeier thời điểm tháng 1/2014 đã bất ngờ tăng thêm 17% điểm so với cuộc thăm dò hồi tháng 12/2013. Có tới 70% số người được hỏi nói họ "hài lòng" hoặc "rất hài lòng" với công việc ngoại trưởng của chính trị gia kỳ cựu SPD, trong khi con số này đối với nữ Thủ tướng Merkel, dù tăng 1%, vẫn chỉ đạt 69%.

Đứng vị trí thứ ba trong cuộc thăm dò là Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble với 68% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với công việc của nhà lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) này. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel (SPD) và Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière (CDU) đều giành 49%.

Hai nhân vật bị "mất điểm" trong cuộc thăm dò mới nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen (CDU), người bị mất 6 điểm, xuống còn 43 điểm, và Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer, bị mất 10 điểm, xuống còn 38 điểm.

Ông Steinmeier từng làm Ngoại trưởng nhiệm kỳ 2005-2009, đã giành lại uy tín ngay khi bắt tay vào nhiệm kỳ mới với những chuyến công du con thoi, điều theo cử tri đã thể hiện một chính sách ngoại giao năng động, tích cực hơn của Đức.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Merkel vẫn là lực lượng chính trị mạnh nhất với 38% số người được hỏi ủng hộ, trong khi tỷ lệ này với SPD là 29%, đảng Xanh 10%, Cánh tả 8%. Cuộc thăm dò được thực hiện đầu tháng 2/2014 với 1.008 số người đủ tư cách tham gia bầu cử trên toàn nước Đức.


Tin, ảnh: Mạnh Hùng


Đức phản đối Mỹ 'xem thường' vai trò của EU ở Ukraine
Đức phản đối Mỹ 'xem thường' vai trò của EU ở Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng những bình luận "miệt thị" của các quan chức ngoại giao Mỹ về vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc khủng hoảng Ukraine là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN