Ba Lan tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế

Ngày 13/5, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo sẽ cho phép mở lại các nhà hàng và tiệm cắt tóc vào ngày 18/5 tới.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Morawiecki khẳng định Ba Lan đã khống chế được dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở phạm vi nhất định, do đó nước này có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh nhất trong ngày. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bydgoszcz, miền bắc Ba Lan, ngày 9/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Lukasz Szumowski nêu rõ tỷ lệ lây nhiễm tại nước này hiện đã giảm xuống dưới 1. Theo kế hoạch, các trường học sẽ mở cửa lại một phần đối với học sinh 3 năm đầu của cấp tiểu học.

Trước đó, Bộ Y tế Ba Lan ngày 12/5 đã ghi nhận thêm 595 ca mắc COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất tại nước này. Tổng số ca bệnh ở Ba Lan hiện tăng lên 16.921 ca. Hầu hết các ca nhiễm mới là ở tỉnh Silesia, miền Nam Ba Lan.

Ba Lan, nền kinh tế lớn nhất trong các thành viên Đông Âu của Liên minh châu Âu (EU), đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào tháng 4 vừa qua. Đầu tháng 5, nước này đã cho phép mở lại các khách sạn, trung tâm mua sắm và trường mẫu giáo.

Cùng ngày, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis thông báo Séc, Slovakia và Áo có thể mở lại biên giới chung sớm nhất là ngày 8/6 tới, qua đó cho phép người dân đi lại giữa ba nước.

Thủ tướng Babis cho hay các quốc gia láng giềng đang cân nhắc cách thức mở lại biên giới vào đầu mùa Hè du lịch sau khi ghi nhận tiến bộ trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Babis nêu rõ nhiều khả năng 3 nước sẽ mở lại biên giới vào ngày 8 hoặc 15/6. Hiện Séc chưa đàm phán với Đức - đối tác thương mại lớn nhất của nước này - về việc dỡ bỏ hạn chế đi lại do tình hình dịch bệnh tại Đức chưa ổn định như những quốc gia láng giềng khác.

Tính tới sáng 13/5, Séc đã ghi nhận 8.223 ca nhiễm và 284 ca tử vong. Trong những tuần qua, Séc đã nới lỏng hạn chế, cho phép qua lại biên giới với các trường hợp như sinh viên, những người đi công tác, những công dân không có quốc tịch trong EU làm việc thời vụ hoặc trong lĩnh vực y tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Chính phủ Mexico ngày 13/5 đã công bố kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh tế-xã hội theo 3 giai đoạn dựa theo tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18/5 sẽ được triển khai tại 269 thành phố ở 15 bang không còn ca nhiễm bệnh trong cộng đồng; giai đoạn hai từ ngày 18-31/5, với việc chuẩn bị mở cửa lại các lĩnh vực thiết yếu, xây dựng, khai khoáng và sản xuất phụ tùng ô tô; trong giai đoạn 3 từ ngày 1/6, chính phủ sẽ thiết lập hệ thống đèn báo hiệu trên bản đồ COVID-19 toàn quốc cho từng khu vực để tái khởi động các hoạt động xã hội, giáo dục và kinh tế.

Bộ trưởng Kinh tế Graciela Márquez cho biết kế hoạch sẽ được tiến hành theo từng bước, cẩn trọng và một cách hệ thống để đạt được các mục tiêu đề ra.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Chính phủ Mexico đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế từ cuối tháng 3 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như thực hiện giãn cách xã hội tới ngày 30/5 và tạm đình chỉ mọi hoạt động trong các lĩnh vực không thiết yếu của nền kinh tế. Mexico đang trong giai đoạn đỉnh dịch COVID-19, với số ca bệnh và tử vong tăng mạnh từng ngày. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tin tưởng sẽ kiểm soát được dịch trong vòng 3 tuần tới để đưa đất nước quay trở lại tình trạng bình thường mới.

Theo số liệu của Bộ Y tế Mexico, nước này đã ghi nhận tổng cộng 38.324 ca nhiễm, trong đó có 3.926 ca tử vong do COVID-19, và 22.980 người bị nghi ngờ mắc bệnh.

Đặng Ánh - Việt Hùng (TTXVN)
Thế giới ghi nhận trên 4.374.900 ca mắc, 294.414 ca tử vong do COVID-19
Thế giới ghi nhận trên 4.374.900 ca mắc, 294.414 ca tử vong do COVID-19

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới có nhiều diễn biến trái chiều trong ngày 13/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN