Ba Lan thông báo tập trận lớn trên cả nước, cảnh báo dân không quay phim, chụp ảnh

Ba Lan đã thông báo sắp tổ chức một cuộc tập trận lớn, cảnh báo người dân về hoạt động gia tăng của hàng loạt phương tiện quân sự di chuyển trên khắp đất nước.

Chú thích ảnh
Xe tăng Ba Lan khai hỏa trong cuộc tập trận của NATO năm 2022. Ảnh: AP

Theo đài RT, thông báo của quân đội Ba Lan ngày 28/4 cho biết các cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 1/5 và kéo dài cho đến cuối tháng.

Quân đội Ba Lan nói trong thông báo: “Các phương tiện quân sự sẽ xuất hiện trên đường cao tốc và quốc lộ. Các đội hình sẽ tham gia tập trận, thực hành việc tiếp nhận và triển khai lực lượng đồng minh, phối hợp các hoạt động xuyên biên giới và hợp tác với các quốc gia chủ nhà”.

Các phương tiện quân sự sẽ di chuyển khắp đất nước chủ yếu vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông dân sự. Tuy nhiên, một số cuộc tập trận sẽ diễn ra trong ngày. Quân đội Ba Lan khuyến cáo người dân Ba Lan tránh quay phim các đội hình quân sự.

Thông báo có đoạn: “Chúng tôi kêu gọi công chúng hãy bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là trong tình hình hiện tại. Vui lòng không công bố thông tin và hình ảnh về hoạt động di chuyển của quân đội và vị trí của họ, ngày và thời gian di chuyển của các đội hình quân sự, hoặc dữ liệu về các chuyến khởi hành và hạ cánh của máy bay quân sự ”. Quân đội Ba Lan cho biết thêm rằng việc đưa những dữ liệu đó lên web có thể có tác động tiêu cực đến an ninh và quốc phòng của đất nước.

Thông báo được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cáo buộc Ba Lan đang chuẩn bị chiếm đóng phần phía tây của Ukraine – khu vực mà Ba Lan coi là thuộc về mình trước đây. Vị quan chức này cáo buộc rằng Ba Lan có khả năng tái thống nhất với miền Tây Ukraine dưới chiêu bài triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình vào nước này với lý do bảo vệ Ukraine trước Nga.

Ông Naryshkin nói Ba Lan đang đàm phán các chi tiết chiến dịch với chính phủ Mỹ, cho rằng chiến dịch có thể diễn ra mà không có sự ủy quyền của NATO. Ba Lan cũng đang tìm kiếm các quốc gia khác tình nguyện và tham gia vào chiến dịch, nhưng cho đến nay vẫn chưa thu hút được bất kỳ đồng minh nào. Ngoài ra, tình báo Ba Lan được cho là đang tìm kiếm các chính trị gia Ukraine để tạo thành một đối trọng thân Ba Lan.

Ba Lan đã kiên quyết phủ nhận việc tìm cách sát nhập các vùng phía tây của Ukraine, bác bỏ cáo buộc của ông Naryshkin, coi đây là hoạt động thông tin chống lại Ba Lan và Mỹ nhằm gây sự ngờ vực giữa Warsaw và Kiev.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine hàng đầu trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Ba Lan trở thành trung tâm chính cung cấp vũ khí phương Tây cho quân đội Ukraine. Nước này cũng đã cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự từ thời Liên Xô từ kho dự trữ.

Nga đã đưa quân vào Ukraine từ cuối tháng 2, sau khi Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Nga đã công nhận các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass là Donetsk và Lugansk.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa bằng vũ lực.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Lựa chọn cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga ngừng bán khí đốt
Lựa chọn cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga ngừng bán khí đốt

Sau khi bị tập đoàn Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên do không đồng ý trả tiền bằng đồng rúp, Ba Lan và Bulgaria phải tính tới một số lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN