Một trạm vận chuyển khí đốt ở Rembelszczyzna, gần Warsaw, Ba Lan ngày 27/4/2022. Ảnh: PAP/TTXVN
Phát biểu với báo giới tại Vacsava, Bộ trưởng Moskwa nêu rõ: "Ở nhiều quốc gia, việc chuyển hướng khỏi khí đốt hoặc giảm tiêu thụ khí đốt đồng nghĩa tiêu thụ nhiều than hơn". Đề cập ETS, Bộ trưởng Moskwa cho biết Vacsava đề xuất tạm dừng ETS cho đến khi cải tổ toàn diện, qua đó hỗ trợ nền kinh tế và an ninh năng lượng của các nước trong khu vực. Theo quan chức Ba Lan, nhiều quốc gia sẽ được hưởng lợi từ việc tạm ngừng ETS.
Bao phủ khoảng 40% lượng phát thải khí nhà kính của Liên minh châu Âu (EU), ETS đặt ra giới hạn về lượng khí nhà kính có thể phát thải, như một phần của nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Theo đó, các công ty năng lượng, nhà sản xuất và hãng hàng không châu Âu phải trả tiền cho mỗi tấn khí thải carbon dioxide phát thải.
Ngày 20/7 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất 1 gói biện pháp mới mang tên “Tiết kiệm khí đốt cho một mùa Đông an toàn”, tìm cách giảm tiêu thụ khí đốt ở các nước thành viên EU bằng việc đề ra mục tiêu tự nguyện giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt từ ngày 1/8/2022 - 31/3/2023, tương đương 45 tỷ m3 khí. Sáng kiến này cần nhận được sự tán thành của đa số các quốc gia thành viên trước khi có thể trở thành đề xuất chính thức. Các bộ trưởng năng lượng EU sẽ thảo luận về đề xuất này tại Brussels (Bỉ) trong ngày 26/7.