Bà Clinton - ứng cử viên Tổng thống Mỹ nặng ký năm 2016

Thượng nghị sỹ John McCain của đảng Cộng hòa và Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi của đảng Dân chủ, Chủ tịch phe thiểu số tại Hạ viện đều đánh giá cao năng lực của bà Hillary Clinton và cho rằng bà sẽ là ứng cử viên rất nặng ký trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 nếu bà quyết định ra tranh cử.

Bà Hillary Clinton. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu ngày 28/10 tại thành phố Chicago, bang Illinois, Thượng nghị sỹ McCain khẳng định thành tích của bà Clinton trên vai trò Ngoại trưởng Mỹ là rất nổi bật và không thể phủ nhận, đồng thời cho rằng bà sẽ là người được cả cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa coi là “một ứng cử viên rất nặng ký”.

Ông McCain cũng nhắc tới Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden như là ứng cử viên tiềm tàng trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào năm 2016 và cho rằng sẽ là sai lầm nếu lại chính khách này ra khỏi cuộc chơi.

Trong khi đó, Chủ tịch phe thiểu số tại Hạ viện, bà Pelosi của đảng Dân chủ trong trả lời phỏng vấn với tờ "The Hill" vẫn để ngỏ khả năng ra tranh cử trong bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào 2016.

Bà cũng thừa nhận Clinton, cựu Thượng nghị sỹ, cựu Ngoại trưởng, cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ là một trong những người “được chuẩn bị tốt nhất” để bước vào địa vị người chủ Nhà Trắng trong kỳ bầu cử tới. Bà cũng đánh giá cao "tài năng đặc biệt" của Phó Tổng thống Biden, song cho rằng nếu bà Clinton quyết định ra tranh cử thì đảng Dân chủ sẽ giành sự ủng hộ cho nữ chính khách này.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy bà Clinton đang ở vị trí dẫn đầu trong đề cử của đảng Dân chủ nếu bà quyết định tham gia vào cuộc đua tranh ghế Tổng thống Mỹ 2016. Bà cũng đang được đảng Dân chủ kỳ vọng với uy tín, kinh nghiệm của mình, bà có thể giúp đảng này giành lại quyền kiểm soát tại Hạ viện từ tay phe Cộng hòa trong kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2014.


TTXVN/Tin tức

Bà Clinton sẽ là tổng thống Mỹ năm 2016?
Bà Clinton sẽ là tổng thống Mỹ năm 2016?

Dù còn hai năm nữa mới bắt đầu khởi động mùa tranh cử tổng thống ở Mỹ, song ngay từ bây giờ, đảng Dân chủ dường như đã sẵn sàng cho việc lựa chọn ứng cử viên tham gia đua tranh vào chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama mãn nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN