Ba bước giải quyết khủng hoảng Xyri

Phát biểu trong phiên hợp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 14/2, Đại sứ LB Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin cho biết sau chuyến thăm của ngoại trưởng nước này đến Xyri hôm 7/2 vừa qua, Mátxcơva đề xuất một lộ trình thực tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài gần 11 tháng qua tại quốc gia Arập này.

Theo đó, phía Nga đề nghị 3 bước đi cụ thể. Thứ nhất, tiếp tục sứ mệnh quan sát viên của Liên đoàn Arập tại Xyri, đồng thời tăng cường số lượng quan sát viên để họ có mặt tại mọi điểm nóng và giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên.

Thứ hai, chấm dứt bạo lực thông qua đối thoại chính trị giữa chính phủ và phe đối lập tại Xyri. Phó Tổng thống Xyri Farouk al-Charah phải được ủy quyền hoàn toàn để tham gia đối thoại. Ông Vitaly Churkin đề xuất hai bên sẽ gặp nhau tại Mátxcơva mà không có điều kiện tiên quyết nào.

Bước đi thứ ba là thông qua hiến pháp mới của Xyri để làm cơ sở cho việc chuẩn bị và tiến hành tổng tuyển cử với sự tham gia của các đảng phái chính trị.



Đại sứ Xyri tại LHQ Bashar al-Ja'fari phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc để thảo luận về tình hình tại Xyri ngày 13/2/2012. Ảnh: THX/TTXVN



Ngoài ra, ông Churkin cũng cho biết Mátxcơva đang nghiên cứu đề xuất đưa lực lượng gìn giữ hòa bình chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập tới Xyri, song khẳng định việc triển khai lực lượng này phải có sự đồng ý của chính quyền Đamát .

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Liên minh châu Âu diễn ra ở Bắc Kinh cũng cho rằng điều cần thiết là phải ngăn chặn tình trạng chiến tranh và hỗn loạn tại Xyri. Để đạt được mục đích này, Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực trên nguyên tắc và Hiến chương LHQ đồng thời sẵn sàng thúc đẩy liên lạc giữa các bên tại Xyri cũng như với cộng đồng quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Xyri: Trận chiến toàn cầu bất phân thắng bại
Xyri: Trận chiến toàn cầu bất phân thắng bại

Phản ánh tình hình phức tạp hiện nay ở Xyri, "Tạp chí Âu-Á" nhận định, Xyri đang thực sự trở thành một trận chiến toàn cầu giữa một bên gồm Mỹ, phương Tây, Liên đoàn Arập (AL), phe đối lập Xyri và bên kia gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Hezbollah của Libăng và chính quyền Xyri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN