Australia yêu cầu Google gỡ bỏ những hình ảnh về đỉnh núi Uluru

Nhà chức trách Australia đã yêu cầu Google gỡ bỏ những bức ảnh chụp đỉnh núi Uluru - một khu vực thiêng liêng của tộc người bản địa Anangu ở nước này, sau khi xuất hiện những bức ảnh cho thấy nhiều người dường như đang như đi bộ trên đỉnh ngọn núi này. 

Chú thích ảnh
Australia yêu cầu Google gỡ bỏ những hình ảnh về đỉnh núi Uluru. Ảnh: dailystar.co.uk

Trong năm 2019, Chính phủ Australia đã thông báo đóng cửa núi Uluru - trước đây còn được biết đến với tên gọi khác là Ayers Rock - sau chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ của các cộng đồng bản địa để bảo vệ khu vực này. 

Parks Australia - cơ quan quản lý công viên quốc gia nơi núi Uluru tọa lạc - cho biết trong kho dữ liệu hình ảnh của Google vẫn còn rất nhiều bức ảnh về địa điểm linh thiêng này, bất chấp lệnh cấm của Chính phủ Australia. 

Phát ngôn viên của cơ quan trên nêu rõ: "Parks Australia đã yêu cầu Google gỡ bỏ các nội dung theo như mong muốn của tộc người Anangu - chủ sở hữu truyền thống của núi Uluru, và các quy định của vườn quốc gia này". 

Tộc người Anangu đã kêu gọi Chính phủ Australia cấm các hoạt động leo núi tại đây kể từ năm 1985, với lý do tâm linh rằng đường lên ngọn núi này giống như một con đường mà tổ tiên họ đã đi qua. 

Theo phát ngôn viên của Google, công ty này đã gỡ bỏ các hình ảnh liên quan đỉnh núi Uluru. Người phát ngôn khẳng định: "Ngay sau khi Parks Australia nêu quan ngại của họ về những hành động của người dùng, chúng tôi đã gỡ bỏ các hình ảnh".

Thanh Phương (TTXVN)
Du khách đổ xô lên núi thiêng Uluru ở Australia trước khi bị đóng cửa
Du khách đổ xô lên núi thiêng Uluru ở Australia trước khi bị đóng cửa

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về ngọn núi thiêng Uluru thuộc quần thể Công viên quốc gia Uluru-Kata Tjuta trước khi địa điểm này bị đóng cửa vĩnh viễn theo nguyện vọng của người dân bản địa Anangu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN