Australia xử lý các tay súng trở về từ nước ngoài

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop vừa khẳng định các tay súng Hồi giáo từ nước ngoài trở về Australia trước khi các lệnh cấm đi lại tới các điểm nóng khủng bố mà Canberra ban hành và có hiệu lực, có thể vẫn bị điều tra và giám sát nghiêm ngặt.

Phát biểu với báo giới, bà Bishop cho biết, nếu có bằng chứng cho thấy những người trở về Australia liên quan tới hành vi khủng bố ở nước ngoài, thì họ có thể vẫn bị điều tra và giám sát an ninh. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc điều tra cần thận trọng vì việc thu thập bằng chứng ở Syria và Iraq là rất khó khăn vì đó là những khu vực chiến tranh.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: ABC.net


Tuyên bố của bà Bishop đưa ra trong bối cảnh tập đoàn truyền thông News Corp Australia đưa tin có tới 20 người trở về Australia từ các vùng chiến sự và đang được tự do đi lại trong các cộng đồng ở nước này. Người dân Australia lo ngại một nhóm tay súng Hồi giáo tình nghi tham chiến tại Trung Đông rồi trở về Australia có thể thoát tội do lỗ hổng pháp lý ở trong nước.

Hồi tháng 10/2014, Quốc hội Australia đã thông qua luật chống khủng bố mới, theo đó cấm công dân đi lại tới các điểm nóng khủng bố mà không được sự cho phép của chính quyền, kể cả dưới danh nghĩa nhân viên cứu trợ hay nhà báo.


TN
Mỗi người Australia có khoảng 1,31 tài khoản điện thoại
Mỗi người Australia có khoảng 1,31 tài khoản điện thoại

Theo Cơ quan quản lý thiết bị liên lạc và truyền thông Australia (ACMA), số tài khoản điện thoại di động đã vượt quá số người có thể sử dụng điện thoại ở Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN