Australia ủng hộ phương án mời Trung Quốc tham gia TPP

Ngày 25/1, Đại sứ Australia tại Vương quốc Anh, cựu Ngoại trưởng Alexander Downer đã lên tiếng ủng hộ những kêu gọi mời Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi hiệp định này.

Ông Alexander Downer.

Tháp tùng Bộ trưởng Tài chính Australia Scott Morrison trong một sứ mệnh ngoại giao tại Anh, ông Downer cho rằng quyết định trên của ông Trump là đáng thất vọng và 11 quốc gia còn lại tham gia TPP không nên coi đây là thất bại. Theo ông Downer, nếu các nước tham gia TPP quyết định mời một nước khác tham gia hiệp định này thì Trung Quốc sẽ là một đồng minh thích hợp. Ngoài ra, theo ông Morrison, Indonesia cũng là một sự lựa chọn hợp lý.

Ông Morrison cho biết Australia muốn đạt được hiệp định thương mại tự do (FTA) với càng nhiều nước càng tốt. Hiện Australia đã có FTA với Trung Quốc.

Trước ông Morrison, Thủ tướng Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Thương mại Steve Ciobo của Australia cũng đã lên tiếng ủng hộ Trung Quốc tham gia TPP.


TPP chiếm 40% kinh tế toàn cầu và bổ sung cho tổng sản phẩm quốc nội của thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm. Thỏa thuận này đã chính thức được ký kết hồi tháng 2/2016 sau hơn 5 năm đàm phán. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi nhậm chức, hôm 23/1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi TPP bởi cho rằng thỏa thuận này làm mất công ăn việc làm của người Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông báo rút khỏi TPP
Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông báo rút khỏi TPP

Ngày 24/1/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông báo rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN