Australia phong tỏa gần một nửa dân số

Chính quyền bang Queensland của Australia vừa ban bố lệnh phong tỏa kéo dài 3 ngày đối với khu vực Đông Nam bang này và một số khu vực lân cận từ 18h ngày 29/6, sau khi địa phương này ghi nhận 2 ca mắc mới bệnh COVID-19 trong cộng đồng trong 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng bên ngoài một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 24/6/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, với lệnh phong tỏa trên, khoảng 12 triệu người Australia, tương đương gần một nửa dân số quốc gia lớn nhất châu Đại Dương này, sẽ phải ở nhà theo lệnh phong tỏa của chính quyền các địa phương nhằm đối phó với sự bùng phát của các ca nhiễm mới do biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh gây ra.

Cụ thể, ngoài 4 triệu dân ở bang Queensland, hiện khoảng 5,7 triệu người ở khu vực Sydney của bang New South Wales, 2 triệu người ở khu vực Perth và Peel của bang Western Australia, và hàng trăm nghìn người ở khu vực thành phố Darwin của Lãnh thổ phía Bắc đang phải sống trong các điều kiện phong tỏa nghiêm ngặt. 

Cư dân ở các khu vực bị phong tỏa chỉ có thể ra khỏi nhà vì 4 lý do thiết yếu, bao gồm đi mua thực phẩm hoặc các đồ dùng và dịch vụ thiết yếu khác, khám chữa bệnh (trong đó có đi tiêm vaccine ngừa COVID-19), tập thể dục ngoài trời theo nhóm không quá 10 người, đi làm hay đi học nếu không thể làm tại nhà.

Trong 24 giờ qua, Australia đã ghi nhận thêm 25 ca nhiễm mới trong cộng đồng, bao gồm 19 ca ở bang New South Wales, 2 ca ở bang Queensland, và 4 ca ở Lãnh thổ phía Bắc. Bang Western Australia không ghi nhận thêm ca nhiễm nào sau khi áp dụng lệnh phong tỏa khu vực Perth và Peel trong 4 ngày, kể từ đêm 28/6 do phát hiện 3 ca nhiễm trong cộng đồng. Các bang và vùng lãnh thổ khác ở Australia là Victoria, South Australia, Tasmania, vùng lãnh thổ thủ đô (ACT), không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng nhưng tuyên bố cấm người dân đến từ các địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch và ban hành các hạn chế xã hội để phòng, chống dịch.

* Giới chức y tế và chuyên gia Ấn Độ ngày 29/6 cho biết bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, đang tập huấn cho hàng nghìn nhân viên y tế cách chăm sóc trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19 nhằm phòng ngừa sự gia tăng các ca bệnh trẻ em do các biến thể mới gây ra. 

Theo một quan chức y tế bang Maharashtra, bang này đang tập huấn cho hàng nghìn nhân viên y tế, những người thường là đầu mối liên hệ đầu tiên của các hộ gia đình về cách chăm sóc trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bang Maharashtra triển khai biện pháp trên sau khi giới chuyên gia cảnh báo một số lượng lớn trẻ em có nguy cơ mắc bệnh trong làn sóng dịch bệnh thứ 3, trong khi Ấn Độ hiện chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine ngừa COVID-19 nào cho trẻ em. 

Bang Maharashtra, một trong những bang đông dân nhất Ấn Độ, chịu tác động nặng nề nhất trong làn sóng dịch bệnh thứ 2 xảy ra trong tháng 4-5 vừa qua khiến hàng trăm nghìn người tử vong và hiện vẫn đang chiếm 1/4 số ca nhiễm mới trên cả nước. Đến nay, bang này đã ghi nhận 50 ca nhiễm biến thể Delta Plus mà Ấn Độ đánh giá là đáng quan ngại.

Hiện Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 30,31 ca nhiễm, trong đó 397.637 ca tử vong do COVID-19.

Nguyễn Minh - Trần Quyên (TTXVN)
Nga trải qua ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất
Nga trải qua ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nga khi trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 652 ca tử vong, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN