Australia kỷ niệm 40 năm ngày ra đời Nhà hát Con Sò

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 20/10, hơn 16.000 du khách và người dân Sydney đã đổ về Nhà hát Con sò (The Sydney Opera House) ở thành phố Sydney để kỷ niệm 40 năm ngày khánh thành biểu tượng độc đáo của “Xứ sở chuột túi”.

Nhà hát Con sò tại Sydney


Tham dự lễ kỷ niệm có Jan Utzon, con trai của ông Jorn Utzon- kiến trúc sư trưởng người Đan Mạch của công trình Nhà hát Con sò. Hàng loạt các hoạt động sôi động đã diễn ra như trình diễn nghệ thuật của người bản xứ, cắt bánh khổng lồ, tham quan miễn phí bên trong Nhà hát Con Sò…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Du lịch Australia George Souris nhấn mạnh Nhà hát Con sò là “vô giá”, giúp thu hút hơn 8,2 triệu du khách mỗi năm, đồng thời là trung tâm nghệ thuật của Australia với khoảng 2.000 buổi biểu  diễn mỗi năm.

Khánh thành ngày 20/10/1973 sau hơn 10 năm xây dựng, Nhà hát Con sò trở thành một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20, với kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm no gió ra khơi.

Tọa lạc trên diện tích 1,8 ha đất, Nhà hát Con sò có kết cấu gồm 580 cột bê tông đóng sâu 25 mét dưới mực nước biển, mái được lợp bằng 1.056 triệu viên ngói có khả năng tự làm sạch và được thiết kế để gió biển có thể luồn vào bên trong. Năm 2007, Nhà hát Con sò được công nhận là di sản thế giới.


Tin và ảnh: Võ Giang


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN