Australia điều tra vụ một số gói hàng khả nghi gửi tới các phái bộ nước ngoài

Cảnh sát Australia đang điều tra việc một số gói hàng khả nghi được gửi tới các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài tại thành phố Melbourne và Canberra.

Chú thích ảnh
Cảnh sát thu thập các gói hàng khả nghi được gửi tới lãnh sự quán Italy ở Melbourne, Australia, ngày 9/1/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo các nguồn tin của cảnh sát và các đại sứ quán cung cấp với báo giới ngày 9/1, những gói hàng hiện vẫn được kiểm tra, nhưng được cho là không gây hại.

Các lãnh sự quán Anh và Mỹ tại Melbourne cũng nhận những gói khả nghi này. Vic Emergency, một cơ quan ứng phó của chính phủ, đã thông báo về một số trường hợp phát hiện vật liệu nguy hiểm ở Melbourne, bao gồm cả khu vực gần các lãnh sự quán Tây Ban Nga, Ai Cập, Ấn Độ và Pakistan.

Cảnh sát Liên bang Australia khẳng định: "Những gói hàng này hiện vẫn đang được điều tra với sự tham gia của cả các cơ quan khẩn cấp". Người phát ngôn của Đại sứ quán Anh tại Australia nói: "Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với cảnh sát liên bang và các cơ quan chức năng địa phương để nắm tình hình. Hiện tất cả các nhân viên đều an toàn".

Phương Hoa (TTXVN)
Phát hiện gói bưu kiện khả nghi tại siêu thị của tập đoàn Walmart, Anh
Phát hiện gói bưu kiện khả nghi tại siêu thị của tập đoàn Walmart, Anh

Cảnh sát Anh ngày 17/12 đã tiến hành sơ tán những người có mặt tại siêu thị Asda, thuộc sở hữu của tập đoàn bán lẻ Walmart nổi tiếng của Mỹ, ở Chelmsford, miền Nam nước nước này sau khi nhận được thông tin về một bưu kiện khả nghi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN