Australia cho phép người dân đi lại giữa các bang vào dịp Giáng sinh

Chính quyền các bang và vùng lãnh thổ của Australia vừa ký kết một thỏa thuận, theo đó cho phép người dân nước này đi lại tự do giữa các bang vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, ngoại trừ bang Western Australia.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 13/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết các thành viên nội các cũng nhất trí thực hiện các biện pháp y tế công cộng để đảm bảo các bang và vùng lãnh thổ tiếp tục mở cửa đường ranh giới nội địa vào năm 2021 một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Morrison kêu gọi người dân Australia chủ động khai báo y tế tại các điểm đến, duy trì giãn cách xã hội và tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ông đồng thời nhấn mạnh ưu tiên của Chính phủ Australia hiện nay là đưa công dân trở về nước, điều này đồng nghĩa các chương trình thí điểm đưa sinh viên quốc tế quay trở lại hoặc đến Australia để học tập tại sẽ khó thực hiện trong năm nay. 

Cùng ngày, chính quyền bang South Australia thông báo từ ngày 1/12 sẽ mở lại ranh giới với bang Victoria, nơi đã không ghi nhận ca mắc hay tử vong do COVID-19 nào trong 2 tuần qua. Bang Queensland cũng quyết định nới lỏng các hạn chế, cho phép người dân tụ tập với số lượng đông hơn, nhưng vẫn duy trì lệnh cấm đi lại đối với những người đến từ các "điểm nóng" dịch bệnh. Riêng tại bang Western Australia, nhà chức trách mặc dù mở cửa một phần ranh giới bang nhưng vẫn yêu cầu người dân đến từ các bang New South Wales và Victoria phải thực hiện cách ly. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Australia ghi nhận trên 27.700 ca mắc COVID-19 và 907 ca tử vong.

* Giữa làn sóng lây nhiễm thứ ba, Iran đang cân nhắc áp đặt lệnh phong tỏa ở thủ đô Tehran trong hai tuần. Theo truyền thông sở tại, hiện các quan chức chính phủ và y tế Iran đang thảo luận các biện pháp phong tỏa và dự kiến sẽ công bố vào ngày 14/11.

Trước đó, ngày 10/11, nước này đã áp đặt các hạn chế có hiệu lực trong một tháng, cấm các cửa hàng không thiết yếu ở các thành phố lớn mở cửa sau 18h hằng ngày. Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ở khu vực Trung Đông, với tổng cộng 738.322 ca mắc (tăng 11.737 ca trong 24 giờ qua) và 40.582 ca tử vong (tăng 461 ca). 

* Còn tại Đức, người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert cho rằng việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19 ở nước này là "không khả thi". Dự kiến, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các thủ hiến bang sẽ nhóm họp vào ngày 16/11 tới để xem xét, đánh giá hiệu quả của các biện pháp phong tỏa áp đặt từ ngày 2/11-2/12.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Đức ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ đầu dịch, với 23.542 ca trong 24 giờ qua. Tính đến nay, Đức có hơn 751.200 ca mắc và 12.200 ca tử vong.

Phan An (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản khẳng định chưa cần ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp
Thủ tướng Nhật Bản khẳng định chưa cần ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp

Ngày 13/11, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định hiện nước này chưa cần phải ban bố một lệnh tình trạng khẩn cấp dù số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN