Australia chặn bắt hơn nửa tấn ma túy gửi qua đường bưu điện

Trong chiến dịch chung với Bưu điện Australia, Cảnh sát Liên bang Australia đã chặn bắt hơn nửa tấn ma túy được gửi qua đường bưu điện đến bang Queensland.

Thông báo của cảnh sát Australia cho biết trong 9 tháng qua, họ đã phát hiện gần 160 kiện hàng có chứa ma túy, đồng thời đề cập đến chiến dịch chung được thiết lập nhắm vào các nhóm tội phạm vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp vào bang trên.

Thông báo cho biết thêm các kiện hàng này chứa hơn 547 kg ma túy và tiền chất bất hợp pháp, bao gồm tổng cộng 203 kg ma túy đa, hơn 180 kg cocaine, 48 kg heroin, 26,3 kg gamma-butyrolactone hoặc GBL, 4 kg thuốc phiện và hơn 5,5 kg ketamine.

Bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái, chiến dịch trên có sự tham gia của một nhân viên liên lạc an ninh của Bưu điện Australia, người đã hợp tác với các nhà điều tra của Cảnh sát Liên bang Australia tại thành phố Brisbane, thủ phủ của bang Queensland. Trong quá trình điều tra, các nhà điều tra phát hiện một nhóm tội phạm đã sử dụng địa chỉ giả nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật, trong khi ma túy bất hợp pháp được nhóm này giấu trong nhiều vật dụng, bao gồm nến, quần áo, sách vở và thiết bị điện tử.

Cảnh sát trưởng phụ trách điều tra của Cảnh sát Liên bang Australia Helen Schneider nêu rõ: "Các loại ma túy có tác hại to lớn đối với cộng đồng người Australia và bất kỳ ai bị bắt quả tang nhập khẩu, sở hữu hoặc buôn bán ma túy với số lượng lớn có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Chiến dịch nói trên đã cung cấp cho chúng tôi thông tin tình báo có giá trị về các nhóm tội phạm, trong đó có cả các nhóm tội phạm sử dụng địa chỉ giả, chẳng hạn như các khu đất trống hoặc các khu đất cho thuê ngắn hạn làm điểm đến cho các lô hàng ma túy".

Cũng theo cảnh sát Australia, cơ quan này đã nhận thức được việc các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng hệ thống bưu điện để nhập khẩu ma túy kết hợp với các luồng nhập khẩu khác của chúng, và đang tích cực nhắm mục tiêu vào các luồng hàng hóa nhập khẩu qua bưu điện và đường hàng không.

Văn Khoa (TTXVN)
Mexico bác đề xuất triển khai quân đội Mỹ để triệt phá băng đảng ma túy
Mexico bác đề xuất triển khai quân đội Mỹ để triệt phá băng đảng ma túy

Ngày 9/3, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã bác bỏ đề xuất của nhóm nghị sỹ Mỹ vừa đưa ra về kế hoạch huy động quân đội Mỹ tham gia việc triệt phá các băng đảng ma túy tại Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN