Mexico bác đề xuất triển khai quân đội Mỹ để triệt phá băng đảng ma túy

Ngày 9/3, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã bác bỏ đề xuất của nhóm nghị sỹ Mỹ vừa đưa ra về kế hoạch huy động quân đội Mỹ tham gia việc triệt phá các băng đảng ma túy tại Mexico.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andrés Manuel Lopez Obrador phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mexico City. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo được phóng viên TTXVN tại Mexico tường thuật, Tổng thống López Obrador nhấn mạnh vị thế độc lập và chủ quyền quốc gia của Mexico và khẳng định chính quyền của ông sẽ không cho phép sự can thiệp quân sự từ bất cứ nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình.

Nhà lãnh đạo Mexico cũng coi đây là một thông điệp gửi tới cộng đồng kiều dân đông đảo của nước này sinh sống tại Mỹ để khơi gợi lòng tự tôn dân tộc của đất nước quê hương.

Tuyên bố của tổng thống López Obrador diễn ra 2 ngày sau khi các lực lượng chức năng Mexico tìm thấy 4 công dân Mỹ bị bắt cóc hồi cuối tuần trước tại thành phố Matamoros thuộc khu vực Đông Bắc Mexico, sự việc dẫn tới một loạt tuyên bố mạnh mẽ của Washington đòi truy tìm thủ phạm.

Phi Hùng (TTXVN)
Các băng đảng ma túy khét tiếng Mexico để mắt tới thị trường mới
Các băng đảng ma túy khét tiếng Mexico để mắt tới thị trường mới

Ngày 9/1/2020, khoảng 400 kg cocaine được chuyển đến Catania, một thành phố nhỏ nằm bên bờ Đông Sicily (Italy). Số ma túy này được vận chuyển theo kế hoạch của José Ángel Rivera Zazueta, tên trùm đứng vị trí thứ hai tại băng đảng Sinaloa (Mexico).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN