Australia: Bang New South Wales cảnh báo số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tăng mạnh 

Cục Y tế New South Wales (NSW), bang đông dân nhất Australia, ngày 16/8 đã cảnh báo về sự gia tăng đột biến các ca bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), kêu gọi người dân cảnh giác với các triệu chứng của bệnh. 

Chú thích ảnh
Virus đậu mùa khỉ nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan y tế này, kể từ đầu tháng 6 đến nay, bang NSW đã ghi nhận 93 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong khi trước tháng 6 chỉ có một ca bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận tại bang có 8,4 triệu dân này trong năm 2024. Trong năm 2022 và 2023, bang xác nhận tổng cộng có 68 ca bệnh. 

Giám đốc Cơ quan bảo vệ sức khỏe thuộc Cục Y tế NSW, Jeremy McAnulty, khuyến cáo bất kỳ ai có triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, ngay cả những người đã tiêm phòng vaccine, đều nên đi khám bác sĩ.

Người mắc bệnh đậu mùa khỉ có triệu chứng như sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi hoặc sưng hạch bạch huyết và loét miệng hoặc đau trực tràng. Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan cho người khác cho đến khi các vết thương trên da lành hẳn.

Hôm 14/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe để ứng phó với sự bùng phát nghiêm trọng của bệnh đậu mùa khỉ. 

Cục Y tế bang NSW đang đặc biệt cảnh giác trước dịch bệnh này trong bối cảnh khu vực Trung Phi từ đầu năm đến này đã có hơn 15.000 ca bệnh đậu mùa, trong đó nhiều ca thuộc chủng virus 1b mới chưa được phát hiện ở Australia. 

Tại Pakistan, Sở Y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 16/8 cũng đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm virus Mpox. Các bệnh nhân được xác định nhiễm virus khi nhập cảnh từ Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và hiện đang được cách ly. Chưa rõ biến thể nào đã được phát hiện ở các bệnh nhân này.

Kể từ khi đợt bùng phát hiện tại bắt đầu vào tháng 1/2023, đã có 27.000 ca bệnh và hơn 1.100 ca tử vong, chủ yếu là trẻ em, tại CHDC Congo.

Lan Phương (TTXVN)
GAVI sẵn sàng tài trợ 500 triệu USD cho châu Phi triển khai tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ
GAVI sẵn sàng tài trợ 500 triệu USD cho châu Phi triển khai tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ

Giám đốc điều hành của GAVI, bà Sania Nishtar cho biết Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng này sẵn sàng chi tới 500 triệu USD để hỗ trợ các quốc gia châu Phi đối phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện đang bùng phát mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN