ASEAN và Nga thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng Doanh nghiệp Nga-ASEAN đã ký biên bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở cho hợp tác hai bên trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 5, trái sang) chụp ảnh chung với lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN tại Hội nghị Cấp cao Nga-ASEAN diễn ra ở Singapore ngày 14/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp “Nga-ASEAN” Daniyar Akkaziyev phát biểu bên lề cuộc họp Uỷ ban Thái Lan-Nga về hợp tác song phương, diễn ra ngày 27/12 tại Thái Lan.

Ông Akkaziyev nhấn mạnh ý nghĩa của biên bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau do Hội đồng Doanh nghiệp Nga-ASEAN và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN ký tại Hội nghị kinh doanh và đầu tư ASEAN (diễn ra ngày 12-13/11 tại Singapore). Theo ông, kết quả cuộc gặp vừa qua ở Singapore là rất tốt đẹp, trong đó ASEAN và Ủy ban Kinh tế Á-Âu đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế. Đây là bước đầu tiên nhằm thiết lập hợp tác thực tế giữa giới kinh doanh hai bên.    

Ông Akkaziyev cũng đề cập tới hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số giữa Nga và ASEAN, một trong những nội dung của biên bản ghi nhớ mà hai bên ký kết tại Singpore. Ông Akkaziyev hy vọng dựa trên biên bản ghi nhớ này, ý tưởng về việc tạo ra môi trường kỹ thuật số Nga-ASEAN sẽ sớm được thực hiện ngay từ năm tới, khi Thái Lan đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN. Ông nhấn mạnh ASEAN và Nga có triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng, phát triển truyền hình kỹ thuật số, đảm bảo chất lượng phần mềm....

Theo dự báo, tới năm 2025, nền kinh tế số của các nước ASEAN có thể đạt giá trị 240 tỷ USD, trong đó thương mại điện tử sẽ đạt 88 tỷ USD. Theo số liệu của Quỹ đầu tư quốc gia Singapore Temasek, năm ngoái, nền kinh tế số của ASEAN đạt giá trị 50 tỷ USD, và thương mại điện tử đạt gần 10,9 tỷ USD.

Hoàng Yến (TTXVN)
Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN - Nga lần thứ 15
Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN - Nga lần thứ 15

Trong hai ngày 17 - 18/5 tại Moskva, Liên bang Nga đã diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao (SOM) ASEAN-Nga do Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn quan chức cao cấp (SOM) Lào Thongphane Savanphet và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đồng chủ trì, nhằm kiểm điểm và định hướng quan hệ đối tác giữa ASEAN và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN