ASEAN cải cách hệ thống thuế chung

Đại diện các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang nhóm họp tại thủ đô Viêng Chăn của Lào trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ 18 của Nhóm công tác về Diễn đàn Thuế ASEAN và cuộc họp lần thứ 15 của Tiểu Diễn đàn ASEAN về Thuế tiêu thụ đặc biệt, diễn ra từ ngày 20-22/3.

Đài truyền hình quốc gia Lào cho biết Chính phủ Lào đang hợp tác với các quốc gia ASEAN để cải thiện hệ thống thu thuế nhằm đảm bảo hội nhập tốt hơn và giảm gánh nặng thuế. Cuộc họp sẽ thảo luận việc hoàn thành thỏa thuận tranh đánh thuế hai lần giữa các quốc gia thành viên ASEAN như một phần của mạng lưới hiệp ước thuế song phương đang diễn ra, và kế hoạch hành động nhằm thực hiện khấu trừ thuế tốt nhất, bao gồm cả việc chuyển sang quản lý thuế trong tương lai thông qua chuyển đổi kỹ thuật số. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về việc ứng dụng giải pháp số hóa trong quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bích Liên (TTXVN)
Doanh nghiệp kiến nghị chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
Doanh nghiệp kiến nghị chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Các doanh nghiệp ngành bia, rượu, nước giải khát đang đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn cầu giảm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, khiến doanh thu sụt giảm hàng chục nghìn tỷ đồng trong năm 2023 và dự báo xu hướng này tiếp tục kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN