Argentina: Kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Argentina có xu hướng gia tăng những ngày qua, Bộ Y tế nước này một lần nữa kêu gọi người dân đi tiêm mũi vaccine tăng cường.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Mar del Plata, Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu nhân chuyến thăm các cơ sở y tế tại tỉnh Salta miền Bắc Argentina ngày 12/12, Bộ trưởng Y tế Carla Vizzotti nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức người dân trong quá trình tiêm phòng COVID-19.

Bộ trưởng Vizzotti khẳng định COVID-19 có thể sẽ trở thành một loại virus gây bệnh theo mùa, đặc biệt có thể sẽ xuất hiện những trường hợp phải nhập viện và tử vong trong nhóm nguy cơ cao chưa tiêm vaccine.

Cùng ngày, Bộ Giao thông vận tải Argentina đưa ra khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Trong khi đó, chính quyền thành phố Buenos Aires thông báo mở thêm 6 trung tâm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mới, với mục đích tăng gấp đôi tốc độ tiêm chủng cho người dân thủ đô.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Buenos Aires, Argentina. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo cáo do Bộ Y tế Argentina công bố cho thấy trong tuần từ 5-11/12, số ca mắc mới COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này đã tăng tới 115% so với tuần trước đó, với 27.119 ca. Tính đến nay, Argentina đã ghi nhận tổng cộng 9.766.975 ca nhiễm, trong đó có 130.041 ca tử vong.

Với hơn 45 triệu dân, Argentina đã triển khai tiêm 111 triệu liều vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia phòng ngừa COVID-19, trong đó 37,9 triệu người đã hoàn thành 2 mũi vaccine cơ bản, khoảng 21,89 triệu người đã tiêm mũi tăng cường và hơn 6,5 triệu người đã tiêm mũi thứ tư.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Mỹ xem xét bỏ quy định bắt buộc tiêm phòng COVID-19 với lực lượng quân đội
Mỹ xem xét bỏ quy định bắt buộc tiêm phòng COVID-19 với lực lượng quân đội

Ngày 3/12, Nhà Trắng thông báo chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét dỡ bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với lực lượng quân đội, theo như đề xuất của lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN