Argentina cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của Trung Quốc

Ngày 21/2, Cơ quan quản lý dược phẩm, lương thực và công nghệ y tế Argentina (ANMAT) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.

Chú thích ảnh
 Vaccine ngừa COVID-19 do công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tân Bộ trưởng Y tế Argentina Carla Vizzotti cho biết có thể nước này sẽ nhận khoảng 1 triệu liều vaccine trên trong vòng 10 ngày tới nhằm tiếp tục triển khai chương trình tiêm chủng toàn quốc đang ở giai đoạn 1 với các đối tượng là đội ngũ nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu. 

Đến nay, Argentina đã nhập được 1,22 triệu liều vaccine Spunik V của Nga và 580.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca/Oxford sản xuất tại Ấn Độ với tên thương mại là Covishield. 

Theo thống kê chính thức, Argentina hiện ghi nhận tổng cộng 2.064.334 ca mắc COVID-19, trong đó có 51.198 trường hợp tử vong.

* Indonesia sẽ tiêm chủng cho 121.485 nhân viên nhà hàng và khách sạn trong nỗ lực nhằm phục hồi ngành du lịch, một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại một hội thảo trực tuyến mới đây, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Indonesia (PHRI), ông Maulana Yusran cho biết số người trên thuộc 1.549 thành viên của PHRI trên cả nước.

Ông Maulana cho hay Bộ Y tế đã thông qua đề xuất do PHRI đệ trình, theo đó cho phép ngành du lịch tham gia vào chương trình tiêm chủng của chính phủ. Theo ông, công tác chuẩn bị tiêm phòng cho các nhân viên nhà hàng và khách sạn có những thách thức riêng. Quá trình đăng ký tiêm chủng đã được gia hạn 2 lần song vẫn còn một số công ty chưa nắm bắt được thông tin.

Trước đó, Chính phủ Indonesia đã đưa lĩnh vực du lịch trở thành một trong những trọng tâm của chiến lược phục hồi kinh tế. Do vậy, nhân viên các nhà hàng và khách sạn cũng là đối tượng ưu tiên trong đợt 2 của chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí ngừa COVID-19.

Theo Cơ quan thống kê Indonesia (BPS), lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này chỉ đạt 164.000 lượt trong tháng 12/2020, giảm tới 88,08% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tính chung cả năm 2020, Indonesia chỉ đón được 4,02 triệu lượt khách du lịch quốc tế, giảm mạnh so với mức 16,11 triệu lượt vào năm trước đó. 

Từ cuối năm ngoái, Indonesia đã đóng cửa đối với khách du lịch nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Ngày 8/2 vừa qua, Chính phủ Indonesia đã quyết định tiếp tục kéo dài lệnh cấm này tới ngày 22/2 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan.

Hoài Nam - Hữu Chiến (TTXVN)
Chuyên gia Đức cảnh báo hậu quả của biến thể virus đối với nền kinh tế
Chuyên gia Đức cảnh báo hậu quả của biến thể virus đối với nền kinh tế

Giáo sư kinh tế Lars Feld, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia kinh tế của chính phủ Đức (GCEE), cảnh báo các nguy cơ đối với nền kinh tế Đức trong năm nay do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời bày tỏ quan điểm phản đối việc nhanh chóng nới lỏng các biện pháp phong tỏa hiện được áp dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN