Apple lại thắng kiện tranh chấp bằng sáng chế với Samsung

Tòa án Liên bang Mỹ tại thành phố San Jose thuộc bang California tuyên bố Samsung vi phạm 2 bằng sáng chế của Apple, đồng thời yêu cầu tập đoàn công nghệ đến từ Hàn Quốc bồi thường cho "Trái táo cắn dở" gần 120 triệu USD.


Trong phán quyết ngày 2/5, bồi thẩm đoàn kết luận Samsung sao chép 2 trong tổng số 5 tính năng phần mềm của Apple, gồm vuốt mở khóa màn hình và công nghệ "chạm để tìm kiếm" cho phép người dùng tìm danh bạ trên trang web và sau đó có thể gọi điện hoặc gửi e-mail trực tiếp thay vì phải gõ và nhập lại như trước đây.



Apple lại thắng kiện tranh chấp bằng sáng chế với Samsung.

Tuy nhiên, Apple cũng bị buộc tội vi phạm một bản quyền liên quan tính năng xem ảnh trong thư viện của Samsung và sẽ phải bồi thường gần 160.000 USD cho đối thủ Hàn Quốc.


Trước đó, trong phiên tòa về tranh chấp bằng sáng chế hồi đầu tháng Tư, Apple cáo buộc Samsung vi phạm 5 bằng sáng chế và yêu cầu đối thủ Hàn Quốc bồi thường 40 USD cho mỗi chiếc điện thoại thông minh và máy tính bảng vi phạm bản quyền trong tổng số 37 triệu chiếc được bán ra tại Mỹ. Về phần mình, Samsung tố ngược Apple "ăn cắp" 2 ý tưởng của hãng và sử dụng chúng trên các phiên bản của iPad và iPhone, trong đó có công nghệ không dây giúp tăng tốc độ gửi và nhận video.


Đây là lần thứ hai hãng công nghệ xứ Kim Chi thua kiện trước đối thủ đến từ "Thung lũng Silicon". Trước đó, hồi tháng 8/2012, Samsung cũng đã thua kiện Apple và phải bồi thường khoản tiền lên tới hơn 900 triệu USD.


Cuộc chiến pháp lý giữa hai đại gia công nghệ nổ ra từ năm 2011 khi Apple chính thức kiện Samsung sao chép bất hợp pháp các sản phẩm iPhone và iPad của mình. Apple cũng yêu cầu hãng điện tử Hàn Quốc bồi thường 2,5 tỷ USD cho những thiệt hại đã gây ra. Tuy nhiên, Samsung cũng nhanh chóng đáp trả khiến cuộc chiến pháp lý trở nên dai dẳng và rộng khắp trên nhiều quốc gia.


TTG

Apple và Samsung lại kéo nhau ra tòa
Apple và Samsung lại kéo nhau ra tòa

Mặc dù về cơ bản, đây chỉ là "tập tiếp theo" trong một loạt đối đầu giữa hai tập đoàn sản xuất thiết bị thông minh lớn nhất thế giới về vấn đề bản quyền công nghệ, nhưng lần này, "gã khổng lồ" Google cũng bị "kéo vào cuộc" vì có nhiều lợi ích liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN