Theo số liệu chính thức, kể từ ngày 20/7, tổng cộng 26 người đã mắc bệnh và 3 người tử vong.
Các tháp làm mát thuộc một công ty ở Linz đã được xét nghiệm dương tính với vi khuẩn legionella, tác nhân gây bệnh. Cơ quan y tế quốc gia Áo cho biết thêm dù các cuộc điều tra chuyên sâu đang được tiến hành và đã có những phát hiện ban đầu, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng đã xác định được nguồn gốc gây bệnh.
Có 24 bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện, một số người phải chăm sóc đặc biệt. Có 2 ca nhiễm khác đang ở nước ngoài. được ghi nhận đã ở Linz trước khi nhiễm bệnh.
Bệnh Legionella là do tiếp xúc với vi khuẩn legionella được tìm thấy trong nước và đất. Mức độ nghiêm trọng của bệnh dao động từ nhẹ giống cúm, đến dạng viêm phổi nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong. Các triệu chứng gồm sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy và đôi khi ho ra máu.
Bệnh này có thể được điều trị bằng kháng sinh và không lây lan trực tiếp giữa người với người. Các đợt bùng phát thường liên quan đến hệ thống điều hòa không khí và hệ thống cấp nước, máy tạo độ ẩm và bồn tắm nước nóng.
Hồi đầu tháng này, thành phố Basel của Thụy Sĩ cho biết một đợt bùng phát bệnh đã khiến 26 người mắc bệnh và 1 người tử vong.