Áo có Thủ tướng mới

Ngày 17/5, Giám đốc điều hành Công ty Đường sắt Liên bang Christian Kern đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Áo, trong động thái mà chính phủ theo đường lối trung dung hy vọng có thể giúp ngăn chặn sự nổi lên của phe cực hữu.

Cựu Thủ tướng Áo Werner Faymann (trái) trong cuộc gặp với ông Christian Kern (phải) tại Vienna ngày 21/9/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kern, 50 tuổi, sẽ thay thế người tiền nhiệm là Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPOe) Werner Faymann, người vừa quyết định từ chức hôm 9/5 sau những kết quả bỏ phiếu đáng thất vọng.

Ông Kern trở thành Thủ tướng mới của Áo chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Áo vòng hai vào ngày 22/5 tới, với sự cạnh tranh giữa ứng viên đảng Tự do (FPOe) cực hữu Norbert Hoffer và ứng viên Alexander van der Bellen được Đảng Xanh hậu thuẫn. Trong khi đó, liên minh cầm quyền giữa SPOe và Đảng Nhân dân (OeVP) theo đường lối bảo thủ đã thất bại ngay từ vòng đầu với việc ứng cử viên của họ chỉ giành được 11% số phiếu bầu.

TTXVN/Tin Tức
Lãnh đạo Đường sắt quốc gia Áo làm tân Thủ tướng
Lãnh đạo Đường sắt quốc gia Áo làm tân Thủ tướng

Đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO) nhất trí chỉ định người đứng đầu Công ty đường sắt quốc gia, ông Christian Kern làm Thủ tướng nước này sau khi ông Werner Faymann từ chức.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN