Anh xác nhận đã thông báo tới OPCW vụ nghi đầu độc mới gần Salisbury

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 5/7 tuyên bố London đã thông báo cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) về vụ nghi đầu độc mới nhất gần thành phố Salisbury - ở miền Nam nước Anh, có sử dụng chất độc thần kinh Novichok.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực Salisbury, nơi cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ngày 6/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời báo giới, người phát ngôn trên cho biết Chính phủ Anh "đã thông báo với OPCW về tình hình hiện tại", đồng thời khẳng định đang điều tra khả năng vụ việc này có liên quan vụ đầu độc bất thành cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal  và con gái Yulia Skripal hồi tháng 3 năm nay.

Trong khi đó, Thủ tướng May đã bày tỏ sự quan ngại về việc một lần nữa có thêm hai người tại Salisbury bị đầu độc bằng chất độc thần kinh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid cho biết chất độc được sử dụng trong vụ việc mới lần này "chính xác" là cùng loại với chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc hồi tháng 3, song chưa thể khẳng định rằng chúng thuộc cùng một lô thuốc. Theo Bộ trưởng Javid, có thể phải mất nhiều tháng để chất độc này đào thải hết. 

Trong ngày 5/7, Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt cho biết vụ đầu độc mới bằng chất độc thần kinh Novichok có vẻ giống như một sự việc đáng tiếc sau ảnh hưởng của vụ đầu độc bất thành nhằm vào cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái của ông này hồi tháng 3 tại thành phố Salisbury.

Phát biểu với kênh truyền hình Sky News, Bộ trưởng Hunt nêu rõ: "Vụ này giống như một sự việc đáng tiếc và hy vọng không phải là một hiệu ứng bi thảm sau vụ việc trước đó. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không suy xét đây là một âm mưu đầu độc có chủ đích, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng tiếp thu dựa trên những gì cảnh sát nói".

Tối 30/6, cảnh sát Anh đã phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ khoảng 40 tuổi trong tình trạng bất tỉnh tại một ngôi nhà ở đường Muggleton, Amesbury, gần thành phố Salisbury do nghi nhiễm một loại chất bí ẩn. Hiện hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện thị trấn Salisbury. Khoảng 100 chuyên gia chống khủng bố đang phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc.

Cho đến nay, mặc dù chưa có kết luận điều tra chính thức của OPCW, nhưng nhà chức trách Anh cho rằng chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc 2 cha con ông Sergei Skripal hồi tháng 3 năm nay được chế tạo tại Nga và cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc. Anh đã vận động các đồng minh phương Tây trục xuất hàng trăm các nhà ngoại giao Nga. Về phần mình, Nga bác bỏ mọi cáo buộc của Anh và cũng tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

TTXVN/Báo Tin tức
Nga quan ngại về vụ nghi đầu độc mới tại Anh
Nga quan ngại về vụ nghi đầu độc mới tại Anh

Ngày 5/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ nghi đầu độc mới tại Anh, bởi điều này đồng nghĩa rằng chất độc lại một lần nữa được sử dụng ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN