Anh và Pháp gần giải quyết xong vấn đề quyền đánh bắt cá hậu Brexit

Ủy viên châu Âu phụ trách Môi trường, Đại dương và Ngư nghiệp Virginijus Sinkevicius ngày 10/4 cho biết tranh chấp giữa Pháp và Anh về quyền đánh bắt cá hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) gần được giải quyết sau nhiều tháng đàm phán. 

Chú thích ảnh
Tàu đánh cá của ngư dân Pháp tại vùng biển ngoài khơi đảo Jersey của Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, ông Virginijus Sinkevicius nêu rõ: "Hầu hết đề nghị cấp phép đánh bắt tại các vùng biển của Anh mà các chủ tàu Pháp đưa ra đã được giải quyết, chỉ còn lại khoảng 70 giấy phép".

Ông Sinkevicius cho biết Ủy ban châu Âu (EC) thực sự có ý định tiếp tục xây dựng mối quan hệ mang tính tích cực và thành công với Anh. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Hàng hải Pháp thông báo chưa có cập nhật cụ thể nào về vấn đề này để cung cấp cho báo chí. 

Pháp và Anh bất đồng về quyền đánh bắt cá sau khi Paris cáo buộc London không cấp phép cho một số tàu thuyền nhỏ của Pháp đánh cá trong vùng biển của Anh như đã cam kết trong thỏa thuận thương mại ký giữa Anh và EU.

Phía Anh khẳng định đã cấp giấy phép cho gần 1.700 tàu của EU đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này từ ngày 31/12/2020, tương đương giải quyết 98% các đơn xin cấp phép của EU. Pháp nêu rõ số còn lại không được cấp phép chủ yếu là tàu thuyền của Pháp.

Phía Anh cho biết chỉ từ chối cấp phép cho các tàu thuyền không chứng minh được lịch sử đánh cá trong vùng biển của Anh trước Brexit, trong khi Paris cáo buộc London cố tình kéo dài quy trình cấp phép và nhằm chủ yếu vào các tàu đánh cá của nước này.

Tháng 12/2021, Pháp thông báo 80 đơn xin cấp phép của nước này chưa được phía Anh giải quyết và dọa sẽ yêu cầu EC tiến hành các thủ tục khiếu kiện nếu Anh không cấp thêm giấy phép đánh bắt cá.

Kể từ đó, "độ nóng" của tranh chấp giữa hai bên giảm dần khi ông Sinkevicius dẫn dắt các cuộc đàm phán để London cấp thêm giấy phép đánh bắt cho tàu của Pháp. Tuy nhiên, giữa EU và Anh vẫn còn bất động trong một số lĩnh vực, trong đó có vấn đề Bắc Ireland.

Minh Châu  (TTXVN)
Anh, EU đạt thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá năm 2022
Anh, EU đạt thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá năm 2022

Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ trưởng Môi trường Anh George Eustice ngày 22/12 cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá cho năm tới, một trong những điểm mấu chốt của các cuộc đàm phán giữa hai bên về thỏa thuận thương mại sau khi Anh rời EU (Brexit) vào tháng 1/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN