Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 6/2, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu Đại sứ Nga Andrey Kelin để thông báo về việc Anh thu hồi tư cách đại diện của một nhà ngoại giao Nga.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng David Lammy cho biết hành động đã được thực hiện "sau khi Nga trục xuất một nhà ngoại giao Anh gần đây" vào tháng 11 năm ngoái.
Điện Kremlin vẫn chưa bình luận công khai về vụ trục xuất.
Vào tháng 11/2024, Nga đã thu hồi chứng nhận thân phận ngoại giao của một nhân viên ngoại giao Anh với cáo buộc hoạt động gián điệp và yêu cầu người này phải rời khỏi Nga sau hai tuần. Nga cũng khẳng định nước này có kế hoạch thực hiện hành động tiếp theo nếu Anh phản ứng đối với việc trục xuất.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hãng thông tấn TASS của Nga cho biết nhà ngoại giao Anh bị trục xuất vì ‘cố ý cung cấp thông tin sai lệch khi nhập cảnh vào Liên bang Nga’. TASS cho biết đã tìm thấy bằng chứng cho thấy nhà ngoại giao này có liên quan đến ‘hoạt động do thám và phá hoại, đe dọa đến an ninh của Liên bang Nga’. Theo TASS, nhà ngoại giao Anh bị trục xuất khỏi Nga chính là người đã thay thế một trong 6 sĩ quan tình báo Anh bị trục xuất vào tháng 8 trước đó.
Sau thông báo của phía Nga, Bộ Ngoại giao Anh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga là ‘vô căn cứ’, đồng thời khẳng định sẽ cân nhắc phản ứng.
Quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nga đã trở nên xấu đi đáng kể sau khi nổ ra cuộc xung đột Ukraine vào năm 2022 và việc hai bên trục xuất các nhà ngoại giao của nhau ngày càng trở nên phổ biến.