Theo đài RT (Nga), tuyên bố này được đưa ra sau những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã bày tỏ mong muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột và sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Ryabkov nêu rõ mặc dù Moskva sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng phía Mỹ cần phải thực hiện bước đầu tiên để ổn định mối quan hệ song phương. Ông cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đây đã thất bại trong làm tổn hại chiến lược của Nga và việc này đã tạo ra một thay đổi lớn trong quan hệ giữa hai nước.
“Mỹ cần phải thực hiện bước đi đầu tiên để bình thường hoá quan hệ song phương, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”, ông Ryabkov nhấn mạnh.
Về phía Tổng thống Trump, ông cho biết chính quyền của ông vẫn đang duy trì các cuộc trao đổi với Chính phủ Nga.
Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng xác nhận rằng các cuộc tiếp xúc với Washington đã gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền và đã có những cuộc đối thoại giữa các bên liên quan.
Nga tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan về các tuyên bố của Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải tìm ra giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine, chứ không chỉ đơn giản là đóng băng xung đột.
Thông tin trước đó cho hay, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể sẽ là địa điểm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Putin. Cả hai quốc gia này đã duy trì lập trường trung lập trong suốt cuộc xung đột và tham gia đối thoại với cả nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.
Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, có những tín hiệu cho thấy Washington có thể sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan đến nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.
Ông Lavrov cũng đã nhắc đến những bình luận của ông Trump vào tháng trước, khi nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ ông hiểu lập trường của Nga rằng Ukraine không nên là một phần của NATO. Ông Trump từng chỉ trích người tiền nhiệm đã phớt lờ lập trường của Moskva, điều này đã góp phần gây ra cuộc xung đột hiện nay.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố ông Trump là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thừa nhận rằng việc ủng hộ các kế hoạch gia nhập liên minh quân sự của Kiev là sai lầm. Điều này mở ra cơ hội để Mỹ thảo luận nghiêm túc về vấn đề này.
Moskva nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột Ukraine phải đảm bảo rằng Ukraine sẽ giữ thái độ trung lập và phi quân sự hóa. Tuy nhiên, Kiev xem việc gia nhập NATO là mục tiêu chiến lược và là bảo đảm an ninh để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. NATO cũng đã khẳng định rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là “không thể đảo ngược”, nhưng các thành viên trong liên minh này yêu cầu Ukraine phải thực hiện một số điều kiện nhất định, bao gồm việc giải quyết xung đột với Nga.