Theo hãng thông tấn Tân Hoa, Tổng thống Vucic đưa ra tuyên bố trên khi xuất hiện trên đài truyền hình Pink TV của Serbia.
"Tôi sẽ phát biểu trước người dân vào tối hôm đó để cảm ơn sự ủng hộ của họ. Tôi cũng là người giữ chức Tổng thống Cộng hòa lâu nhất kể từ khi hệ thống đa đảng được thiết lập tại đất nước chúng ta. Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu thiếu đi người dân của đất nước này", ông Vucic nói.
Ông cũng cho biết sẽ tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường, đồng thời chia sẻ kế hoạch đến thăm các ngôi làng hẻo lánh cũng như các khu vực đô thị để trò chuyện với người dân.
Ngày 5/9, Ban Chấp hành Trung ương của đảng cầm quyền đảng Tiến bộ Serbia đã đề cử ông Vucic làm ứng cử viên đứng đầu trong danh sách tranh cử quốc hội và là ứng cử viên của đảng cho chức thủ tướng. Ông Vucic đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội ngày 9/9 và ấn định ngày 25/10 là thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội sớm.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Vucic nêu rõ quyết định này nhằm xoa dịu những căng thẳng chính trị kéo dài và tạo điều kiện để cử tri thể hiện rõ quan điểm về tương lai đất nước. Với cương vị Tổng thống, ông Vucic khẳng định luôn hành động dựa trên lợi ích cốt lõi của đất nước và người dân Serbia.
Ông Vucic kêu gọi các đảng phái chính trị và cử tri tham gia chiến dịch tranh cử kéo dài 45 ngày một cách hòa bình, văn minh, tôn trọng các quan điểm chính trị khác biệt cũng như sự lựa chọn của cử tri.
Ông Vucic từng giữ chức Thủ tướng Serbia từ năm 2014 đến năm 2017. Ông đắc cử tổng thống vào năm 2017 và tái đắc cử vào năm 2022. Nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 5/2027. Theo Hiến pháp Serbia, tổng thống chỉ được phép giữ chức tối đa hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.