Anh tăng cường sử dụng "bom phá công sự" tại Libi

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox cho biết Luân Đôn đang tăng cường loại "bom phá công sự" cho các máy bay chiến đấu nước này trong chiến dịch của NATO nhằm vào chính phủ của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi.

Quân đội Anh bắt đầu đưa loại bom Paveway III vào chiến trường Libi. Ảnh: Internet.


Theo ông Liam Fox,  loại bom Paveway III, nặng gần 1 tấn, đã được chuyển tới một căn cứ không quân của Italia, nơi các máy bay typhoon và tornado của Anh xuất kích để thực hiện các vụ không kích Libi. Ông Fox cho biết loại bom này sẽ nhắm vào các hầm ngầm, mà một phần được lực lượng trung thành với ông Kadhafi sử dụng làm phương tiện nhưng phần lớn được dùng làm địa điểm kiểm soát quân sự. Ông Fox cho hay máy bay NATO sẽ không tìm cách tấn công cá nhân ông Kadhafi hay các trợ lý của ông ta, nhưng sẽ gửi đến họ những "thông điệp ngày càng rõ nét hơn".

Các lực lượng NATO đã thực hiện những vụ không kích Libi từ gần hai tháng nay dưới sự ủy nhiệm của LHQ để bảo vệ thường dân trước sự tấn công của quân chính phủ. Trong hoạt động mới nhất được công bố ngày 29/5, NATO cho biết đã oanh kích một địa điểm cất giữ xe cộ, một địa điểm chỉ huy và kiểm soát quanh cứ điểm Tripôli của nhà lãnh đạo Kadhafi.

Trong một diễn biến khác liên quan, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma dự kiến đến Tripôli ngày 30/5 để đại diện cho Liên minh Châu Phi làm trung gian hòa giải cho một cuộc ngừng bắn tại quốc gia Bắc Phi này. Đây là chuyến công du thứ hai của ông Zuma đến Libi kể từ khi cuộc xung đột bùng phát.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN