Anh siết chặt quản lý nguồn nước do hạn hán

Anh cần tiếp tục siết chặt quản lý các nguồn nước trong những tháng tới và nên bắt đầu lập kế hoạch ứng phó với khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước vào năm 2023.

Chú thích ảnh
Lòng hồ khô nứt do hạn hán tại Edgworth, Tây Bắc nước Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhóm Quản lý hạn hán quốc gia Anh (NDG) ngày 23/8 đã đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh hạn hán tiếp tục diễn ra ở nước này. 

NDG, một tổ chức bao gồm các quan chức chính phủ, các công ty nước sạch và môi trường, cho biết nước này có đủ nước để đáp ứng mọi nhu cầu của các hộ gia đình và cơ sở doanh nghiệp trong bối cảnh 10 trong số 14 vùng thuộc quản lý của Cơ quan Môi trường Anh ở England hiện đang trải qua tình trạng hạn hán.

NDG nêu rõ: "Tuy nhiên, cần tiếp tục quản lý các nguồn nước cẩn thận trong những tuần và những tháng tới nhằm đáp ứng  nhu cầu sử dụng nước của người dân, người nông dân và ngành công nghiệp nước này, tự nhiên và các loài động vật hoang dã". 

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, Anh đã chính thức tuyên bố hạn hán đang hoành hành tại nhiều vùng ở England vào đầu tháng này. 6 công ty cung cấp nước tại Anh đã ban hành lệnh cấm dùng nước để tưới vườn nhằm tiết kiệm nước. 

NDG cũng nhất trí tăng cường hợp tác để giúp ứng phó với hạn hán, trong đó có giám sát lượng nước ngầm, tiến hành kiểm tra hệ thống tưới tiêu. Theo NDG, mực nước tại các sông, hồ, nước ngầm và hồ dự trữ có thể tăng trở lại mức bình thường vào mùa Xuân, song hiện cần lập một kế hoạch quản lý nguồn nước trong trường hợp xảy ra tình trạng thiếu nước vào năm 2023 nếu nước này trải qua một mùa Thu và mùa Đông khô hạn. 

Người đứng đầu Cơ quan Môi trường Anh, James Bevan nêu rõ: "Với tác động của biến đổi khí hậu, cả trong năm tới và trong thập kỷ tới, mọi đối tướng sử dụng nước, từ  người nông dân đến các hộ gia đình cần thay đổi nhận thức về cách sử dụng nước sao cho tiết kiệm hơn. Ông nhấn mạnh, mùa Hè này là lời cảnh tỉnh nước Anh cần có sự chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với các loại hình thời tiết cực đoan, cũng như cách sử dụng tốt nhất tài nguyên nước của nước này.

Minh Châu  (TTXVN)
Con sông lớn thứ ba thế giới cạn trơ đáy vì hạn hán
Con sông lớn thứ ba thế giới cạn trơ đáy vì hạn hán

Hạn hán kỷ lục đã khiến nhiều đoạn của sông Dương Tử - dòng sông lớn thứ ba của thế giới - bị cạn trơ đáy, ảnh hưởng đến năng suất thủy điện và lưu thông của tàu thuyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN