Anh sẽ nỗ lực đẩy lùi cuộc trưng cầu Scotland tách khỏi Anh

Anh sẽ đấu tranh để trì hoãn việc tiến hành cuộc trưng cầu Scotland tách khỏi Anh cho tới sau khi nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), gọi là Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ngày 9/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin thân cận Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon đã đề ra mục tiêu tiến hành cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về việc tách khỏi Anh vào mùa Thu 2018, song Chính phủ Anh sẽ đấu tranh để trì hoãn việc tiến hành cuộc trưng cầu này cho tới sau khi nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, tức là cho tới tháng 5/2019 hoặc sau thời điểm này.

Báo chí Anh bình luận rằng cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về việc Scotland tách khỏi nước Anh gần như khó tránh khỏi, vấn đề chỉ là thời gian. Đảng Dân tộc Scotland muốn tiến hành một cuộc trưng cầu về việc tách khỏi nước Anh vào tháng 8 hoặc tháng 9/2018, nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc Scotland trở thành một thành viên độc lập của EU.

Giới quan sát cho rằng việc Scotland tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc tách  khỏi nước Anh có thể làm phức tạp thêm tiến trình Brexit cũng như các cuộc đàm phán giữa Anh và EU. Tại cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU ngày 23/6/2016, 62% số người Scotland bỏ phiếu chống Brexit, tỷ lệ ủng hộ là 38%.

Tại cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tiến hành năm 2014, trên 55% số cử tri Scotland đã bỏ phiếu ủng hộ việc ở lại Anh.


Scotland hiện có dân số khoảng 5,3 triệu người và có lịch sử 300 năm nằm trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
 
TTXVN/Tin Tức
EU đã sẵn sàng cho đàm phán Brexit
EU đã sẵn sàng cho đàm phán Brexit

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 10/3 khẳng định Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng và sẽ hồi đáp chỉ trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm Anh chính thức thông báo việc rời khỏi EU (Brexit).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN