Anh khẳng định có thể hạn chế rủi ro từ việc sử dụng các thiết bị của Huawei

Báo Financial Times (FT) ngày 18/2 đưa tin tình báo Anh đã kết luận rằng cơ quan này có thể giảm thiểu các rủi ro an ninh từ việc sử dụng các thiết bị của Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong bối cảnh nhiều quốc gia đã cấm sử dụng cộng nghệ của tập đoàn này do vấn đề an ninh mạng.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại văn phòng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

FT dẫn 2 nguồn giấu tên cho biết  Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC) của Anh đã tìm ra cách thức đã hạn chế rủi ro từ việc sử dụng thế hệ mạng cộng nghệ di động thứ 5 (5G) của Huawei trong tương lai.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn của NCSC khẳng định cam kết của cơ quan này trong việc đảm bảo an ninh đối hệ thông mạng tại Anh, đồng thời cho biết NCSC am hiểu và có cách giám sát công nghệ của Huawei.

Hồi tháng 12 năm ngoái, công ty cung cấp mạng lưới di động lớn nhất của Anh BT cho biết hãng này đã dỡ bỏ các thiết bị do Huawei sản xuất khỏi mạng lưới di động 4G sau khi cơ quan tình báo nước ngoài của Anh cảnh báo những rủi ro về an ninh mạng.

Công nghệ 5G cho phép truyền gần như lập tức một lượng lớn dữ liệu, được xem là chìa khóa để đi vào thế giới Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT), trong đó hàng tỷ bộ cảm biến sẽ được tích hợp vào các thiết bị gia dụng, hệ thống an ninh, thiết bị theo dõi sức khỏe, khóa cửa, xe hơi và thiết bị đeo... Huawei là nhà cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các thiết bị thông tin hàng đầu thế giới, trong đó có mạng không dây thế hệ mới 5G.

Huawei đã đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ này, chủ yếu cạnh tranh với hãng Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan. Tuy nhiên, Mỹ, Anh và nhiều nước khác đã cảnh báo về các nguy cơ an ninh từ công nghệ của Huawei, điều mà Huawei luôn bác bỏ. Một số chính phủ đã công khai loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm của Huawei trong việc xây dựng hạ tầng mạng không dây 5G vì rủi ro an ninh thông tin như Mỹ, Australia, New Zealand và Séc.

Thanh Hương (TTXVN)
Trung Quốc bác bỏ quan ngại an ninh của Mỹ về Huawei
Trung Quốc bác bỏ quan ngại an ninh của Mỹ về Huawei

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 16/2, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định Trung Quốc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, trong đó tham vấn và đối thoại là khâu quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN