Thủ tướng Anh Keir Starmer và người đồng cấp Ireland Micheal Martin. Ảnh: theguardian.com
Tuyên bố nêu bật một chương trình hợp tác mới giữa Anh và Ireland trên tinh thần "tôn trọng và gần gũi", đồng thời nhấn mạnh cam kết của cả hai quốc gia đối với hệ thống đa phương toàn cầu và luật pháp quốc tế.
Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với sự gia tăng những lo ngại về an ninh sau nhiều năm trải qua những căng thẳng trong các mối quan hệ liên quan đến các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU.
Trong khuôn khổ tăng cường quan hệ đối tác với Anh, Ireland đã công bố khoản đầu tư 185,5 triệu bảng Anh (239,29 triệu USD) vào Anh, dự kiến sẽ tạo ra 2.540 việc làm trên khắp nước này. Bên cạnh đó, hai nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng về mặt chiến lược của Biển Celtic và Biển Ireland, cam kết hợp tác sâu hơn về năng lượng ngoài khơi và kết nối với nhau để tăng cường an ninh năng lượng chung như một phần trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0.
Các số liệu thống kê cho thấy Ireland vẫn là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Anh với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 80 tỷ bảng Anh hồi năm ngoái với các lĩnh vực chính gồm năng lượng tái tạo, khoa học đời sống, công nghiệp sáng tạo và công nghệ.