Anh - Ireland hợp tác kết nối điện gió ngoài khơi, thúc đẩy quan hệ hậu Brexit

Theo tờ Guardian, Anh và Ireland đã đạt thỏa thuận hợp tác về cơ sở hạ tầng năng lượng dưới biển, nhằm khai thác tiềm năng của biển Ireland và biển Celtic, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh tái định hình quan hệ sau Brexit.

Chú thích ảnh
Trang trại gió ngoài khơi bờ biển Redcar, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận mới, hai nước sẽ chia sẻ dữ liệu để hỗ trợ việc kết nối ngày càng nhiều trang trại điện gió ngoài khơi với mạng lưới năng lượng quốc gia. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giảm bớt rào cản về cấp phép hàng hải và môi trường đối với các dự án năng lượng tái tạo.

Thỏa thuận sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Anh - Ireland diễn ra tại Liverpool, với sự tham dự của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ireland Micheal Martin. Sự kiện này đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tháo gỡ các rào cản thương mại do Brexit gây ra và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Starmer nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác giữa Anh và Ireland là minh chứng cho tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc đảm bảo lợi ích chung. Ông khẳng định sự hợp tác này là cần thiết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức về hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế.

Thủ tướng Martin cho biết hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong nghiên cứu khoa học, bao gồm sáng kiến lập bản đồ lưu vực biển để cải thiện khả năng kết nối hệ thống năng lượng. Ông nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ đưa hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác năng lượng tái tạo từ biển Celtic và biển Ireland.

Ngoài năng lượng, Anh và Ireland cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác trong chương trình nghiên cứu khoa học Horizon Europe của EU, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng bền vững, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước và thực phẩm, trong đó có sự tham gia của Bắc Ireland.

Trước thềm hội nghị, hai thủ tướng đã có cuộc gặp tối ngày 5/3 để thảo luận về thương mại, di cư và nguồn cung năng lượng giữa hai nước. Quan hệ xuyên Đại Tây Dương và những diễn biến mới trong hợp tác giữa châu Âu và Mỹ cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.

Trong bài phát biểu tại tiệc tối trước hội nghị, Thủ tướng Martin nhấn mạnh ý nghĩa của Liverpool trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông cũng đề cập đến bối cảnh quốc tế nhiều biến động, cho rằng nhu cầu về một quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Anh và Ireland chưa bao giờ cấp thiết như lúc này.

Sau hội nghị, Thủ tướng Ireland sẽ đến Brussels tham dự cuộc họp đặc biệt của Hội đồng châu Âu về quốc phòng và Ukraine. Ông cho biết đây là cơ hội để hai nước thể hiện sự đoàn kết với Ukraine trong bối cảnh an ninh khu vực đang có nhiều thay đổi.

Tuần tới, Thủ tướng Martin sẽ đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Ngày Thánh Patrick, trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao giữa Ireland và Mỹ. Ông dự kiến sẽ trao đổi với Thủ tướng Starmer về cách tiếp cận với chính quyền mới của Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance.

Trong khi Anh và Pháp đang cố gắng đóng vai trò cầu nối giữa châu Âu và Washington về vấn đề Ukraine, Thủ tướng Martin cũng sẽ truyền tải quan điểm của EU về tác động của chính sách thuế quan thương mại của Mỹ đối với nền kinh tế hai bờ Đại Tây Dương.

Trong thời gian qua, Ireland đã chịu áp lực từ phía Mỹ về thặng dư thương mại với Washington. Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio đã đề cập đến vấn đề "mất cân bằng thương mại" của Ireland trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Simon Harris.

Hoàng Minh/Báo Tin tức
Thụy Điển hủy dự án điện gió vì lo ngại ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ tên lửa
Thụy Điển hủy dự án điện gió vì lo ngại ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ tên lửa

Một nghiên cứu gần đây của Lực lượng vũ trang Thụy Điển kết luận rằng các tuabin gió có thể làm chậm thêm một phút trong thời gian phản ứng với tên lửa tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN