Anh: Gia tăng nguy cơ rò rỉ phóng xạ do cắt giảm ngân sách quân sự quá lớn

Theo một báo cáo nội bộ của Ủy ban an toàn và môi trường phòng thủ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Anh, nguy cơ rò rỉ phóng xạ và các tai nạn bắt nguồn từ các tàu ngầm và kho bom nguyên tử "già nua" của Anh đang gia tăng do ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách quân sự quá lớn.

Bản báo cáo này cho biết, Bộ Quốc Phòng Anh đang phải chật vật duy trì sự an toàn cho các hoạt động hạt nhân quân sự của nước này, bởi việc cắt giảm ngân sách “ngày càng sâu” và “hiện đang thiếu một nguồn lực đủ để thực hiện các chương trình phòng thủ hạt nhân một cách an toàn”.

Theo tờ “Người bảo vệ”, bản báo cáo còn cảnh báo rằng các sự cố xảy ra ở các cơ sở hạt nhân đang ở mức cao, đe dọa sự an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường trong tương lai ngắn và trung hạn.

Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN