Anh điều tra nguyên nhân vụ tàu trật đường ray khiến 3 người thiệt mạng

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 12/8 tuyên bố cảnh sát phải xác định được nguyên nhân vụ tàu hỏa trật đường ray khiến 3 người thiệt mạng ở Scotland, nhằm tránh những tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tàu hỏa bị trật đường ray gần Stonehaven, Scotland ngày 12/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, người phát ngôn Cảnh sát Giao thông Anh Brian McAleese cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin về vụ một tàu hỏa trật đường ray gần Stonehaven, cách thành phố Aberdeen khoảng 15 km về phía Nam vào lúc 9h43 sáng 12/8 theo giờ địa phương. Ông cũng xác nhận có 3 người được thông báo đã chết tại hiện trường.

Theo BBC, tàu gặp sự cố có 2 đầu kéo và 4 khoang chở khách. Khi tai nạn xảy ra, đầu kéo phía trước và 3 khoang đã lao khỏi đường ray và nằm cạnh bờ sông. Lực lượng cứu hộ, gồm 2 trực thăng và 30 xe cứu thương, đã được triển khai tới hiện trường. Tuy nhiên, nơi xảy ra sự cố là sườn dốc nhiều cây khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi tiếp cận. 

Những ngày qua, Stonehaven và khu vực phụ cận đã trải qua tình trạng lũ lụt. Đã có nhiều thông tin cho rằng một vụ lở đất có thể là nguyên nhân khiến tàu trật đường ray. Tuy nhiên, cảnh sát hiện chưa xác nhận thông tin này. Thủ tướng Anh và Thủ hiến Scotland đều đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân.

Việt Hải (TTXVN)
Tàu trật đường ray tại Ấn Độ khiến 13 người bị thương
Tàu trật đường ray tại Ấn Độ khiến 13 người bị thương

Ngày 20/4, ít nhất 13 người bị thương sau khi một chuyến tàu chở hàng bị trật đường ray khi đi qua địa phận bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN