Tàu trật đường ray, ít nhất 30 người thương vong

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, khi đoàn tàu "12487 Jogbani-Anand Vihar Seemanchal Express" trật khỏi đường ray ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, khi đang trên hành trình đến thủ đô New Delhi.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tàu hỏa bị trật đường ray ở bang Bihar, ngày 3/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Công ty Đường sắt Ấn Độ Smita Vats Sharma cho biết vụ việc xảy ra sáng 3/2 khi người lái tàu đang tìm cách chuyển làn ở đoạn đi qua tỉnh Vaishali, thuộc bang Bihar.

Theo thông tin ban đầu, tàu đang chạy hết tốc độ và lái tàu đã không kiểm soát được tình hình.

Công tác cứu hộ đã được tiến hành nhanh chóng. 

Chính phủ Ấn Độ đã thông báo khoản đền bù 500.000 rupee (7.142 USD) cho mỗi nạn nhân thiệt mạng, và 100.000 rupee (1.428 USD) cho mỗi nạn nhân bị thương nặng và 50.000 cho mỗi nạn nhân bị thương nhẹ.

Theo ông Sharma, toàn bộ chi phí chữa bệnh cho người bị thương sẽ do Công ty Đường sắt Ấn Độ chi trả.

Bích Liên (TTXVN)
Tàu trật đường ray, 9 toa lật nghiêng khiến nhiều người thiệt mạng
Tàu trật đường ray, 9 toa lật nghiêng khiến nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương khi một đoàn tàu hỏa trật đường ray ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 10/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN