Anh đầu tư 770 triệu USD cho căn cứ hải quân Faslane

Ngày 30/8, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ đầu tư 500 triệu Bảng (khoảng 770 triệu USD) vào Căn cứ hải quân Faslane của Scotland trong vòng 10 năm.


Căn cứ hải quân Faslane của Scotland.


Theo tuyên bố của Chính phủ Anh, Faslane - căn cứ của hệ thống tàu ngầm răn đe hạt nhân Trident - sẽ được nhận khoản đầu tư vào các dự án hệ thống sàn nâng-hạ thủy tàu, đập ngăn nước biển, đê chắn sóng và nhiều dự án khác từ năm 2017. Theo đó, số việc làm tại căn cứ này sẽ tăng từ 6.700 lên 8.200 vào năm 2022.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne xác nhận: "Tuyên bố ngày hôm nay về khoản đầu tư hơn 500 triệu Bảng này thể hiện cam kết của Chính phủ Anh đối với việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng và năng lực của Faslane, qua đó đảm bảo Faslane vẫn sẽ là trung tâm của các hoạt động tàu ngầm Anh thế hệ tiếp theo”.



Tuyên bố đầu tư quốc phòng trên được đưa ra sau khi cựu Thủ tướng Gordon Brown cảnh báo về những nguy cơ đối với liên minh giữa Anh với Scotland do bất đồng chính trị.

TN (theo AFP)
Nga sẽ lập hệ thống căn cứ hải quân ở Bắc Cực
Nga sẽ lập hệ thống căn cứ hải quân ở Bắc Cực

Tổng thống Putin khẳng định Moskva sẽ xây dựng một hệ thống thống nhất các căn cứ hải quân phục vụ đội tàu mặt nước và tàu ngầm thế hệ mới tại Bắc Cực nhằm bảo vệ lợi ích Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN