Thịt bò được bày bán tại khu chợ ở Đông Nam London, Anh. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo quy định mới, du khách từ EU sẽ không được phép mang vào Anh thịt từ các loài gia súc, cừu, dê, lợn và các sản phẩm sữa dùng cho mục đích cá nhân. Những mặt hàng không được khai báo nếu bị phát hiện tại cửa khẩu sẽ bị tịch thu và tiêu hủy.
Trước đó, Anh đã áp dụng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt và động vật sống từ Đức, Hungary, Slovakia và Áo sau khi các đợt bùng phát dịch lở mồm long móng được xác nhận tại những nước này. Các hạn chế mới lần này không áp dụng đối với hàng hóa đến từ Bắc Ireland, Jersey, Guernsey hay Đảo Man.
Mặc dù dịch này không gây nguy hiểm cho con người và hiện tại chưa ghi nhận ca nhiễm nào ở Anh, nhưng đây là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi.
Bộ trưởng Nông nghiệp Anh David Zeichner nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ nông dân trước mối đe dọa từ dịch bệnh. Ông cho biết, việc cấm nhập khẩu thịt và sữa phục vụ mục đích cá nhân là bước đi nhằm tăng cường an ninh sinh học và bảo vệ nguồn cung lương thực quốc gia.
Chủ tịch Liên minh Nông dân Vương quốc Anh Tom Bradshaw cảnh báo rằng trong khi nguồn lây bệnh tại một số khu vực ở châu Âu vẫn chưa được xác định, việc siết chặt kiểm soát biên giới là điều cần thiết. Ông đề xuất một kế hoạch an ninh sinh học mang tính liên chính phủ, được hỗ trợ bằng nguồn lực phù hợp để có thể triển khai lâu dài trên cơ sở lập pháp.