Anh: 35.000 người biểu tình phản đối cắt giảm ngân sách

Nhân dịp một hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh ngày 2/10, khoảng 35.000 người đã đổ ra các đường phố tại thành phố Manchester, tây bắc nước này, để biểu tình phản đối cắt giảm ngân sách.

Người biểu tình gần nơi diễn ra hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ tại thành phố Manchester, Anh ngày 2/10. Ảnh: Internet.

Cuộc biểu tình do Trung tâm Nghiệp đoàn (TUC) tổ chức. TUC nêu rõ: "Trung tâm tổ chức cuộc tuần hành và biểu tình này nhằm phản đối những chính sách thảm họa như hạn chế lương, cắt giảm chi tiêu và tấn công các dịch vụ công- theo đó sẽ làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm điều kiện sống và trì trệ".

Cảnh sát ước tính có khoảng 35.000 người tham gia cuộc biểu tình này, trong đó nhiều người giương cao biểu ngữ "Đoàn kết và tranh đấu". Nhiều công chức nhà nước cũng tham gia cuộc biểu tình cùng với các nhà hoạt động cánh tả.

Chính phủ liên minh giữa Đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron và Đảng Dân chủ Tự do đã cam kết cân bằng ngân sách của Anh trước năm 2015. Trong một thông điệp gửi người biểu tình, Ngoại trưởng William Hague nói: "Khoản tiền mà Chính phủ Công đảng trước đây hứa với các bạn chưa bao giờ tồn tại. Và chúng tôi có nghĩa vụ phải thông báo với các bạn sự thật này".

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN