Ấn tượng triển lãm hàng không-vũ trụ Nga MAKS-2013

Ngày 27/8 tại sân bay Zhukovsky ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga đã khai mạc Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần thứ 11 - MAKS-2013. Sự kiện này là cuộc trình diễn qui mô các sản phẩm mới nhất của ngành công nghiệp chế tạo máy bay Nga và nước ngoài.

Máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29. Ảnh:AFP/TTXVN.


Trong các chương trình biểu diễn máy bay, để lại ấn tượng nhất là chương trình biểu diễn của nhóm 3 máy bay T-50 thế hệ thứ 5 của Nga, cũng như cuộc trình diễn các máy bay SU-35S và T-50. Đại diện cho Bộ Quốc phòng Nga là 4 đội máy bay nhào lộn gồm đội "Hiệp sĩ Nga" sử dụng Su-27, đội “Chim yến" sử dụng MiG-29, đội "Phượng hoàng Nga” lái Su-27 và đội "Đại bàng vàng” lái Mi-28N, loại máy bay lên thẳng còn được mệnh danh là “Thợ săn đêm” (Torzhok). Ngoài ra, tại triển lãm này các đội bay của Trung Quốc, Pháp, Thụy Sỹ và các nước ven biển Baltic cũng có cơ hội thể hiện kỹ xảo của mình.

Tại triển lãm này, Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu các máy bay chiến đấu Su-25SM, Su-30M2 và Su-35, MiG-29 SMT, Tu-160, Tu-95MS, A-50, Yak-130, Mi-26, Ka -52, và nhiều thiết bị bay khác. Một trong những sản phẩm đáng chú ý tại triển lãm là loại máy bay chiến đấu đa năng siêu âm mới của Nga SU-30SM do tổng công ty Irkut trực thuộc tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi sản xuất. Hai động cơ điều khiển lực đẩy vector đa chiều AL-41F1, cho phép Su-30SM có thể thực hiện các thao tác cơ động phức tạp ở tốc độ cao, đồng thời hệ thống kiểm soát bay tiên tiến giúp tự sửa lỗi thao tác cho phi công. Các yếu tố này giúp Su-30SM sở hữu những tính năng cơ động ít thấy ở các chiến đấu cơ hiện đại.

SU-30SM là bản biến thể của SU-30MK vốn đã hiện hữu trong phiên chế của không quân nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria, Malaysia, Venezuela và Việt Nam. Su-30SM có thể triển khai để đánh chặn trên không, trên đất liền và trên biển. Nó được trang bị hệ thống chiến tranh điện tử, tên lửa siêu âm cũng như hệ thống cảnh báo sớm và có thể đóng vai trò của máy bay chỉ huy trong đội máy bay tiến hành các nhiệm vụ phối hợp. Không quân Nga đã nhận 2 chiếc SU-30SM đầu tiên vào tháng 12/2012. Và 60 chiếc SU-30SM sẽ được không quân Nga sử dụng để thay thế dòng máy bay SU-24

Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất Nga (UAC) cũng lần đầu giới thiệu dòng máy bay vận tải mới Il-76MD-90A (IL-476). Trong gian trưng bày của UAC là 20 mẫu máy bay trong đó có phiên bản cao cấp của máy bay chở khách thế hệ mới Sukhoi Superjet 100 cũng như máy bay giám sát Tu-214ON (Bầu trời mở).

Tại MAKS-2013, Nga cũng lần đầu tiên trình làng dòng máy báy lên thẳng cỡ trung được hiện đại hóa Mi-171A2. Việc phát triển dòng máy bay lên thẳng này sẽ hoàn tất vào cuối năm 2014 và năm 2015 sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt. Mi-171A2 là phiên bản mới của dòng máy bay lên thẳng tầm trung danh tiếng Mi-8/17 vốn giữ kỷ lục về số lượng máy bay xuất xưởng.

Cũng tại triển lãm hoành tráng trên, nhà sản xuất các hệ thống phòng không chủ chốt của Nga – công ty TNHH Almaz-Antey giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới. Sản phẩm chủ lực trong gian trưng bày của Almaz-Antey là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350E, vốn nổi tiếng với cái tên “Tráng sĩ”.

Hệ thống này sẽ thay thế các tổ hợp S-300 cũ biến thể do Liên Xô chế tạo, cũng như một phần các tổ hợp tên lửa phòng không "Buk". S-350E được thiết kế để bảo vệ các chủ thể quân sự quan trọng trước đòn tấn công đường không của đối thủ tiềm tàng. Chi tiết “độc quyền” của Almaz-Antey là bệ phóng thẳng đứng kết hợp radar đa năng công suất lớn hình tròn cho phép hệ thống đủ khả năng đáp trả thành công các cuộc tấn công từ bất kỳ hướng nào, và đây cũng là điểm ưu việt so với các đối thủ cạnh tranh của nó có bệ phóng chếch nghiêng (kể cả tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹ). Ngoài ra Almaz-Antey còn giới thiệu các hệ thống tên lửa phòng không đã đưa vào sản xuất như S-400, Antey-2500, cùng nhiều phiên bản biến thể khác nhau của Tor...

Tham dự MAKS-2013 lần này là hơn 1.000 doanh nghiệp trong đó có 277 doanh nghiệp đến từ 44 nước khác nhau. Dự kiến trong 6 ngày diễn ra triển lãm, trung bình mỗi ngày ban tổ chức sẽ đón khoảng 100.000 khách tham quan.


Duy Trinh (Pv TTXVN tại Nga)
Nhiều vũ khí hiện đại của Nga tại Triển lãm hàng không-vũ trụ "МАКC-2011"
Nhiều vũ khí hiện đại của Nga tại Triển lãm hàng không-vũ trụ "МАКC-2011"

Trưa 16/8, tại thành phố Zhukovsky ở ngoại ô Mátxcơva đã khai mạc Triển lãm hàng không-vũ trụ quốc tế "МАКC-2011" lần thứ 10. Tham gia "МАКC-2011" lần này có hơn 840 công ty và tổ chức chuyên ngành của 40 nước, riêng nước Nga chủ nhà có 27 tập đoàn và công ty tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN