Ấn tượng triển lãm đèn lồng và điêu khắc băng Trung Quốc tại Na Uy

Triển lãm trưng bày các tác phẩm đèn lồng và điêu khắc trên băng của Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô Oslo của Na Uy ngày 28/1, thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm văn hóa đất nước Á Đông giữa bối cảnh xứ sở Bắc Âu kỳ vĩ.

Triển lãm với với tên gọi “Xin chào, Trung Quốc” là nơi giới thiệu tài năng nghệ thuật của các nghệ sĩ điêu khắc trên băng đến từ Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, cũng như tay nghề làm đèn lồng của các nghệ nhân thuộc thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam). Sự kiện do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc phối hợp tổ chức với Đại sứ quán nước này tại Na Uy, diễn ra tại quảng trường trung tâm thủ đô Oslo Youngstorget và sẽ kéo dài đến ngày 14/2. Sự kiện được coi là lời chúc mừng Năm mới 2024 và mời người dân Na Uy đến thăm Trung Quốc, đồng thời được mong đợi sẽ góp phần tăng cường liên kết du lịch và văn hóa giữa hai nước. 

Triển lãm được bố trí trên nền phong cảnh tuyệt đẹp của Oslo đã mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan, đưa công chúng Na Uy đến gần hơn với nền văn hóa đa dạng của Trung Quốc.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Văn phòng LHQ đánh giá cao triển lãm ảnh về di sản và văn hóa của Việt Nam
Văn phòng LHQ đánh giá cao triển lãm ảnh về di sản và văn hóa của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva; cùng bà Tatiana Valovaya, Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva (UNOG) ngày 11/12 đã chủ trì lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Sắc màu văn hóa: Di sản thiên nhiên và văn hóa ở Việt Nam” tại trụ sở LHQ tại Geneva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN